| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Đóng cửa hai cơ sở sửa chữa tàu thuyền

Thứ Năm 23/04/2020 , 20:21 (GMT+7)

Hai cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền bất hợp pháp tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn đã ngừng hoạt động do có quá nhiều sai phạm.

Cơ sở đóng, sửa chữa tàu ở Quảng Phúc đã bị dừng hoạt động. Ảnh: X.P

Cơ sở đóng, sửa chữa tàu ở Quảng Phúc đã bị dừng hoạt động. Ảnh: X.P

Mới đây, ông Đoàn Chí Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND phường Quảng Phúc làm rõ việc hai cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền hoạt động không phép. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của hai cơ sở này và buộc phải dọn dẹp vệ sinh môi trường trong khu vực.

Hai cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền Huệ Thế (Công ty TNHH MTV Huệ Thế) và Tịnh Hiếu (Công ty TNHH MTV Trần Tịnh) đóng  tại phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn).

Cách đây hơn 10 năm, chủ của 2 Cty này (ở xã Quảng Văn) xuống Quảng Phúc (địa phương có vị trí nằm sát cửa biển Sông Gianh) để xin hợp đồng thuê đất làm xưởng đóng mới, sửa chữa tàu thuyền đi biển.

Dù không có thẩm quyền, nhưng UBND phường Quảng Phúc (lúc đó là UBND xã Quảng Phúc) vẫn làm hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Huệ Thế thuê mặt bằng có diện tích  2.600m2 và Công ty TNHH MTV Trần Tịnh thuê với diện tích trên 1.600m2.

Đến năm 2014, phường Quảng Phúc chấm dứt hợp đồng cho thuê đất với 2 đơn vị. Thế nhưng, hai cơ sở Huệ Thế và Tịnh Hiếu vẫn hoạt động như bình thường. Thậm chí, các cơ sở này còn lấn chiếm bờ đê để mở rộng quy mô nhà xưởng. Đến năm 2016, hợp đồng cho thuê đất lại được tiếp tục…

Hai cơ sở đóng tàu nằm chỉ cách nhau khoảng 100m và trong khu dân. Chính vì vậy, hoạt động đóng mới, sửa chữa tàu đã làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến người dân ở tổ dân phố Xuân Lộc và Mỹ Hòa (phường Quảng Phúc).

Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân ở gần hai cơ sở đóng tàu cho biết: “Mỗi ngày họ sơn cả chục chiếc tàu. Khi đó, không chỉ tiếng ồn do máy móc hoạt động mà mùi sơn theo chiều gió phát tán hôi hám không thể chịu đựng được nữa”.

Theo người dân, nhiều lần bà con đã phản ánh tình trạng ô nhiễm của hai cơ sở đóng tàu này lên UBND phường Quảng Phúc tại các cuộc họp, các kỳ tiếp xúc cử tri. Có lần các cấp, ban, ngành về kiểm tra thì các chủ cơ sở hoạt động ít lại nhưng chỉ vài hôm thì tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.

Theo ông Nguyễn Thanh Đôn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc thì hai cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền Huệ Thế và Tịnh Hiếu đều hoạt động trái phép, gây ô nhiễm, lại chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa bảo đảm các thủ tục pháp lý để hoạt động.

Tuy nhiên, toàn xã với hơn 300 chiếc tàu, thuyền nên nhu cầu của ngư dân cũng rất lớn nên phải ký lại hợp đồng cho thuê đất để phục vụ nhiệm vụ đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân địa phương và trong vùng.

Trước sự việc trên, UBND thị xã Ba Đồn đã có công văn gửi Phòng Tài nguyên- Môi trường thị xã, UBND phường Quảng Phúc yêu cầu kiểm tra chấn chỉnh hoạt động sửa chữa tàu thuyền của hai cơ sở nói trên.

Yêu cầu UBND phường chấm dứt ngay việc cho thuê đất đối với hai công ty và thông báo cho hai cơ sở đóng, sửa chữa tàu Huệ Thế và Tịnh Hiếu ngừng ngay việc sửa chữa tàu thuyền. Các cơ sở này khẩn trương thu gom chất thải và vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sửa chữa tàu thuyền trên địa bàn, UBND thị xã Ba Đồn cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đến mở rộng dịch vụ đóng, sửa chữa tàu thuyền. “Nhanh chóng tạo điều kiện bố trí các cơ sở dịch vụ này vào khu vực quy hoạch chi tiết khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc sông Gianh (tại phường Quảng Phúc) để tiếp tục hoạt động dịch vụ cho ngư dân, ông Đoàn Chí Thọ cho hiết thêm..                      

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất