Để giúp người nông dân thích nghi với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan - Việt Nam (SNV) thực hiện hợp phần “Gieo hạt giống thay đổi - Giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua SX lúa gạo bền vững” giai đoạn 2012-2014.
Đây là vụ lúa thứ 3, nông dân triển khai mô hình SX lúa theo phương thức canh tác cải tiến SRI tại 4 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Quảng Trạch, với diện tích trên 500 ha.
Tham gia vào mô hình, nông dân được chuyển giao TBKT thâm canh lúa cải tiến thay phương pháp canh tác truyền thống. Ưu điểm của SX lúa theo phương pháp SRI là giảm lượng giống gieo, nước tưới, thuốc BVTV, phân bón hóa học và nhân công, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên cùng một diện tích.
Theo đánh giá, tại 10 điểm triển khai thực hiện SRI, với lượng giống gieo từ 3 - 4 kg/sào (500 m2) (bao gồm các loại giống X21, P6, HT6, VN20, BT7, IR353-66) đều cho năng suất bình quân 76 tạ/ha, cao hơn 23 tạ/ha so với ruộng ngoài mô hình có lượng giống gieo dày 5 - 7 kg/sào. Người nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ 3 - 5 triệu đồng/ha so với phương thức canh tác truyền thống.