| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình hơn 250 con trâu bò chết rét

Thứ Tư 19/01/2011 , 10:19 (GMT+7)

Rét đậm, rét hại trong những ngày qua làm chết hơn 250 con trâu, bò ở hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa. Trong đó, huyện Minh Hóa có hơn 200 con trâu bò chết rét. Ở các xã Lâm Hóa, Cao Quảng, Thanh Thạch (Tuyên Hóa) trâu, bò chết chết rải rác với số lượng từ 13-15 con mỗi xã.

Các địa phương đã trích nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân mua bạt làm áo che cho trâu, huy động nhân dân cắt cỏ từ các địa phương khác về làm thức ăn cho gia súc. Phòng NN-PTNT các huyện vận động người dân tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như bã sắn, thân cây chuối, rơm rạ, thân cây ngô, dây khoai lang, thân cây lạc…để làm thức ăn cho trâu bò; cho trâu, bò uống thêm nước ấm có pha với muối, nước gừng để tăng cường sức đề kháng, đồng thời có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với trâu, bò gầy yếu và bê nghé.

Ông Đinh Thanh Xuân, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Minh Hóa cho hay: “Chúng tôi yêu cầu những gia đình chăn nuôi trâu bò đảm bảo bình quân từ 5- 7 kg rơm khô hoặc cỏ khô/ngày cho mỗi con gia súc. Chuồng nuôi phải được che chắn xung quanh, nền lót bằng rơm rạ, lá khô. Buổi tối cần đốt củi, lá cây…để hạn chế giá lạnh".

Xem thêm
Nuôi trâu, bò vỗ béo gặp khó khi giá xuống thấp

Trước tình trạng giá trâu, bò thịt giảm, các hộ nuôi vỗ béo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm số lượng nuôi, có hộ thậm chí tạm dừng.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Làng thông minh - 'Cuộc cách mạng' mới ở Đồng Tháp

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, làng thông minh được xây dựng từ các hội quán nông dân, phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.