| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Khi nào dân được hưởng lợi từ hồ chứa Rào Đá?

Thứ Tư 17/03/2010 , 10:19 (GMT+7)

Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Rào Đá (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) được khởi công xây dựng tháng 5/2006 với tổng nguồn vốn gần 260 tỷ đồng. Công trình có dung tích trên 82 triệu m3 nước, với nhiệm vụ đảm bảo nước tưới cho hơn 6.000 ha lúa 2 vụ của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ... Tuy nhiên, đã qua hơn 7 tháng kể từ khi hoàn thành, 82 triệu m3 nước ngọt của Hồ chứa Rào Đá vẫn đang bị treo trên trong lòng hồ.

Ông Trần Anh Dũng, Trưởng thôn Rào Đá (xã Trường Xuân) cho biết: “Mấy năm trước, trạm bơm này bơm nước từ sông Rào Đá lên phục vụ tưới chi 2 thôn Rào Đá và Quyết Thắng. Nhưng từ năm ngoái khi chặn dòng công trình hồ chứa Rào Đá thì nước mặn xâm nhập nên không sử dụng được. Còn năm nay thì lúa đang vô giai đoạn chờ đồng nhưng phải cầu trời cho mưa rồi. Bên nớ thì cả hồ chứa nước mênh mông để không. Thiệt là phí”.

Để xây dựng Hồ chứa Rào Đá, đồng bào các dân tộc xã miền núi Trường Xuân đã tự nguyện trả lại gần 50 ha đất nông nghiệp để phục vụ cho việc thi công công trình. Đóng góp là vậy, nhưng khi Hồ chứa nước Rào Đá hoàn thành, hơn 175 hộ với trên 720 nhân khẩu ở thôn Rào Đá và Quyết Thắng lại chính là những người phải nhận “hậu quả” đầu tiên. Bởi lẽ, khi hồ Rào Đá chặn dòng, nguồn nước ngọt duy nhất của hói Rào Đá phục vụ cho trạm bơm điện này đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng không thể bơm tưới được, trong khi đó hồ chứa Rào đá 82 triệu m3 chỉ cách cánh đồng này chưa đầy 500 mét.

Vào tháng 9/2009, Hồ chứa nước Rào đá đã hoàn thành tất cả các hạng mục và tích đủ nước. Theo kế hoạch, công trình này chính thức đi vào vận hành từ vụ Đông xuân 2009-2010, bổ sung nguồn nước tưới cho 6.000 ha lúa 2 vụ và nước sinh hoạt cho gần 40 ngàn hộ dân của 7 xã phía Nam của huyện Quảng Ninh và phía Bắc của huyện Lệ Thuỷ. Tuy nhiên, hiện nay công trình này vẫn chưa thể vận hành được. Hơn 20 km hệ thống kênh mương kể cả gần 1.000m xuyên vào lòng núi và trên 300 m đường ống xi phông vượt sông Kiến Giang cũng đã hoàn thành để sẵn sàng cấp nước cho 2 xã Duy Ninh và Hàm Ninh.

Ngày 16/3, PV NNVN trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5, được biết: “Các thủ tục với Cục Đường bộ (Bộ GTVT) đã được làm xong. Bên nhà thầu đang thi công và theo kế hoạch thì đến 30/4 này sẽ hoàn thành”. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày (tức là ngày 15/3), tại hiện trường chúng tôi chỉ thấy hành khách qua lại trên đường Hồ Chí Minh chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào của đơn vị thi công.

Tuy nhiên, do hệ thống kênh mương phải đi qua tuyến đường Hồ Chí Minh tại vị trí xã An Ninh với chiều dài vượt đường khoảng cách chỉ trên dưới 20 mét, nhưng do những ách tắc về vấn đề thủ tục giữa các bộ, ngành có liên quan, nên đến nay đoạn mương ngắn này vẫn chưa thể thi công được.

Ông Trương Thanh Kiếm, Phó Giám đốc Cty TNHH Một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình cho hay: “Toàn bộ 17 km kênh mương của công trình đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn lại đoạn băng qua đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ 15 là bị tắc. Vào cuối năm 2009, trong cuộc họp giao ban các bên, lãnh đạo Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã giao trách nhiệm cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5 (thuộc Bộ NN-PTNT) khẩn trưởng xử lý việc thi công cống băng qua đường Hồ Chí Minh và tuyến tỉnh lộ 15. Nhưng đến nay, vấn chưa thấy động tĩnh gì. Không rõ khi nào thì thi công được và đến lúc đó mới đưa hồ Rào Đá vào tưới và phục vụ nước sinh hoạt”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm