| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Kỷ luật cảnh cáo Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Thứ Hai 05/08/2019 , 08:59 (GMT+7)

Ngày 4/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Ninh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Khuyết điểm của ông Ninh là khi được giao phụ trách Chương trình 135, đã thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nên để lại dư luận xấu làm ảnh hưởng đến cơ quan và tổ chức Đảng.

Trong quá trình thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, ông Ninh không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra. Do đó, không giải ngân hết nguồn vốn được cấp, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án. Sau đó, ông Ninh còn có vi phạm đã thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.