| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình là 'viên kim cương xanh' với rừng xanh, biển xanh, môi trường xanh

Thứ Tư 15/06/2022 , 16:01 (GMT+7)

Sáng 15/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình. Ảnh: N.M

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình. Ảnh: N.M

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã báo cáo một số nét cơ bản về tình hình của tỉnh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Trên cơ sở thực tế, Quảng Bình đã có một số kiến nghị, đề xuất về đầu tư một số công trình liên quan đến tuyến biên giới Việt-Lào nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch trong khu vực. Quảng Bình cũng mong muốn có cơ chế, chính sách, nguồn vốn để tỉnh xây dựng các công trình phục vụ phát triển KT-XH kết hợp QP-AN; xây dựng hệ thống công trình quốc phòng trên tuyến biên giới, ven biển, đảo gần bờ nhằm bảo đảm xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.M

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.M

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là hai địa bàn Quảng Ninh và Lệ Thủy, Quảng Bình kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu và đầu tư hệ thống thoát lũ cho hai huyện, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do mưa bão, phát triển KT-XH địa phương.

Về phát triển du lịch khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tạo điều kiện để UBND tỉnh Quảng Bình chủ động thực hiện việc định hướng quy hoạch, phát triển KT-XH tại các khu vực thuộc vùng đệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Nhấn mạnh Quảng Bình là “viên kim cương xanh” với rừng xanh, biển xanh, môi trường xanh, đồng chí Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, có các bước đi chiến lược để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu với tiềm năng to lớn về biển, Quảng Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển du lịch. “Tỉnh cần chú trọng phát triển bền vững kinh tế biển; đầu tư phát triển nông nghiệp, tái cơ cấu kinh tế hiệu quả, bảo đảm vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả để không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng qùa gia đình chính sách tại Quảng Bình. Ảnh: N.M

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng qùa gia đình chính sách tại Quảng Bình. Ảnh: N.M

Cũng trong chuyến thăm làm việc tại Quảng Bình,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thắp hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa- Đảo Yến. Thăm hỏi và tặng quà một số gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.