| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình ngay ngáy lo vỡ đập

Thứ Sáu 30/06/2017 , 14:20 (GMT+7)

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Quảng Bình cho hay, phần lớn các hồ, đập, đê, kè trên địa bàn được xây dựng từ những năm 1970 đến 1990, nên hiện đã xuống cấp, hư hỏng.

Ví dụ như hồ, đập đất bị thấm; tràn xuống cấp; bể tiêu năng bị xói lở; cống lấy nước bị rò rỉ đáy; tường cánh bị nứt; cửa không kín nước. Do nguồn kinh phí hạn chế nên việc sửa chữa chỉ mang tính tạm thời, chắp vá.

13-30-19_nnvn__1-_nng_cp
Nâng cấp đập hồ chứa ở Đồng Hới

Khó khăn gối nhau hàng năm như thế, cho nên đến mùa mưa bão năm 2017, vấn đề an toàn hồ, đập vẫn tiếp tục là nỗi lo lớn của các cấp chính quyền và người dân tại một số địa phương ở Quảng Bình. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Phụng, hiện Quảng Bình có 150 hồ chứa, trong đó 9 hồ có dung tích trên 10 triệu m3, 8 hồ có dung tích từ 3 đến dưới 10 triệu m3, 25 hồ có dung tích từ trên 1 triệu đến dưới 3 triệu m3, số còn lại có dung tích dưới 1 triệu m3.

Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Bình quản lý 17 hồ có dung tích từ 3 triệu m3 trở lên, số hồ còn lại do các xã, phường quản lý. Tất cả các công trình hồ, đập do Cty quản lý đều đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hoặc mới được xây dựng bảo đảm an toàn tích nước, phòng lũ. “Riêng các hồ đập do các địa phương quản lý thì phần lớn đang trong tình trạng "tuổi cao sức yếu" nhưng lại thiếu sự đầu tư, cải tạo, nâng cấp một cách hợp lý để nâng cao khả năng chống chịu với lũ, bão”, ông Phụng nói thêm.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 18 hồ chứa, 6 đập dâng, gần  km đê, kè, 3 cống dưới đê đang có nguy cơ mất an toàn cao. Hầu như địa phương nào cũng có công trình thủy lợi xuống cấp trầm trọng. Hồ chứa Điều Gà (huyện Quảng Ninh), có dung tích gần 1,5 triệu m3, tưới cho 150ha ruộng. Công trình này đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 1980 nên giờ được xếp vào diện “lão hóa”, không biết "qua đời" khi nào.

Hiện trạng tràn xã lũ bị mục thủng. Đập dâng phía hạ lưu bị vỡ trôi trong đợt lũ cuối năm 2016. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Bình cho hay: “Huyện Quảng Ninh đã bỏ kinh phí hơn 100 triệu đồng để xử lý tạm thời đập dâng hạ lưu bằng hình thức đắp đất nhằm phục vụ sản xuất. Nếu không có kinh phí để nâng cấp thì trong mùa mưa bão tới, chắc chắn công trình này sẽ hư hỏng hết”.

13-30-19_nnvn__2-_dp_h_luu
Đập hạ lưu hồ Điều Gà bị vỡ trong lũ

Những năm gần đây, hơn 100 hộ dân thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) luôn sống trong sự thấp thỏm khi mùa mưa đến. Phía đầu nguồn là hồ chứa nước Khe Sụ đã xuống cấp. Nhiều mùa lũ về, đập tràn của công trình đã bị thấm nước. Cứ mưa lũ là người dân trong thôn phải chuẩn bị tư tưởng di dời kẻo sợ vỡ đập.

Ông Trương Văn Tân (thôn Cù Lạc) cho hay: “Mấy trần lũ cuối năm ngoái, bà con trong thôn và ở nhiều thôn khác đã nhiều lần di dời đi nơi khác. Những lúc đó, nước trong lòng hồ thường xuyên mấp mé mặt đập. Mà con đập thì bị rò rỉ khăp nơi. Có chỗ nước chảy qua thân đập như suối. Nếu không tu bổ kịp thời e nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra ngay trong nay mai”.

Nhiều hồ chứa ở Quảng Bình có nguy cơ mất an toàn, xảy ra sự cố vỡ đập trong mùa mưa lũ như: hồ Đập Làng, hồ Mũi Đồng (huyện Lệ Thủy); đập Rẫy Hộ (Đồng Hới); đập Cây Mang, Cây Trôi (huyện Bố Trạch); hồ Cây Trám, Tróc Vực, Đồng Suôn (huyện Bố Trạch;) hồ Thôn 8, Trạch Trường, Đồng Vạt, Bưởi Rõi (huyện Quảng Trạch); hồ Khe Cái, Hói Roóc, Khe Tọn (huyện Minh Hóa).

Ngoài ra, tại hệ thống công trình thuỷ lợi Mỹ Trung, hiện có 12/20 cửa cống ngăn mặn, giữ ngọt đang bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa.

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm