| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình ngóng... lũ

Thứ Tư 21/11/2012 , 09:50 (GMT+7)

Người dân các huyện, Lệ Thủy, Quảng Ninh đã quen cảnh sống chung với lũ, nên khi "vắng" lũ thì cuộc sống cũng ít nhiều bị xáo trộn.

Chiều cuối tháng 11 vẫn còn vương nắng. Ông Nguyễn Kỹ (83 tuổi) ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ra đứng trước đường làng, nheo nheo mắt nhìn ra sông Kiến Giang rồi thắc thỏm: “Sao mà kỳ lạ vậy hè. Đến bây chừ mà chưa thấy cơn lụt nào là sao vậy ông trời. Không khéo mùa mang năm ni thất bát mất thôi...”.

Lo lũ không về

Cũng như ông Kỹ, nhiều cụ lão nông cao niên trong xã cũng đều thắc mắc là vì sao chẳng thấy lũ lụt về như mọi năm. "Nếu tính từ lúc tui lên 6 tuổi, đi chăn được trâu cho tới chừ là gần 80 năm, chưa có năm nào lạ lùng như năm nay. Những năm trước, nhiều thì 3 - 4 cái lũ lớn nhỏ về, ít thì cũng được 1 cái. Nhưng năm nay tiệt hề. Ai cũng trong chờ vì không có lũ là nhiều cái khó đang chờ chực đó rồi”, cụ Kỷ nói thêm.

Hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy nơi được đặt tên cho câu “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện” về đất đai canh tác rộng và có độ phì nhiêu từ phù sa trong lũ. Thông thường, sau vụ HT là bà con cất hái liềm và chuẩn bị thuyền bè, lưới đăng để chờ lũ. Hết tháng 9 âm lịch mà chưa thấy lũ về là bà con lại đợi tiếp cơn lũ chót vào đầu tháng 10 âm lịch. Vì thế mà có câu ca: “Ông tha nhưng bà chẳng tha. Bà cho cái lụt mồng ba tháng mười”.

“Bây chừ qua hơn nữa tháng mười rồi. Bông lau sặt nở trắng cả chục ngày nay thì theo kinh nghiệm của ông bà hết lũ là chắc rồi”, ông Kỷ nói.

Người dân các huyện, Lệ Thủy, Quảng Ninh đã quen cảnh sống chung với lũ, nên khi "vắng" lũ thì cuộc sống cũng ít nhiều bị xáo trộn. Cái tâm lý có lũ cũng vất vả, nhưng không có lũ lại càng vất vả hơn như đã ăn vào tâm trí hàng chục đời người.


Không có lũ, nông dân Quảng Bình sẽ gặp nhiều khó khăn trong SX

Ông Võ Doãn Dực, Trưởng thôn Hoành Vinh (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) nơi có gần 400 ha trồng lúa 2 vụ nằm tiếp giáp với vùng đất Ông Đồng rộng mấy ngàn héc ta của các xã khác như đang trong cảnh “đứng ngồi không yên”.

Xòe bàn tay to bè, sần lên vì lao động, ông bật lên từng ngón “phân tích” cái khó khăn mà nông dân đang chuẩn bị đương đầu: “Thứ nhất mất đi lượng phù sa, thau chua rửa mặn thì nông dân tui phải tăng thêm vật tư phân bón cho lúa.

Thứ hai là cỏ chim, cỏ chóc không bị lũ ngập nên phát triển mạnh nên phải tăng thêm 2 lần phun thuốc trừ cỏ, với lại sâu bệnh sẽ nhiều hơn nên việc BVTV cũng khó hơn. Điều đáng lưu tâm nữa là sẽ phải đối mặt với nạn dịch chuột phá hại vì có lũ chuột chết nhiều, phần bị người bắt”.

Cũng theo ông Dực, việc lũ về mang theo một lượng thủy sản lớn bổ sung đáng kể vào nguồn thu nhập cho gia đình. “Sau lũ, nhiều loại cá, tôm tự nhiên có giá trị sẽ được đưa về đồng bằng và sinh sôi nảy nở tạo nên những vựa cá, tôm, cua đồng... cho người nông dân. Không có lũ thì lượng tôm cá này sẽ giảm đi hơn phân nửa, không chỉ giảm chất lượng bữa ăn hàng ngày mà cho thấy rõ mất thu nhập khá lớn cho người dân”, ông Dực chia sẻ thêm.

Bà Lê Thị Bông ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy (Lệ Thủy) cho rằng theo kinh nghiệm, mùa mưa hàng năm thường gói gọn trong khoảng từ tháng 8 đến hết tháng 10 âm lịch. Cho đến mốc là ngày 23-10 âm lịch được xem là đợt mưa kết thúc cho cả mùa mưa, sau thời điểm đó thì không thể có lũ lụt nữa.

Bà nói, đã mấy chục năm qua chưa hề thấy năm nào mà đến thời điểm này vẫn chưa có lũ. Cùng chung nỗi lo của người nông dân trước sự thất thường của thời tiết, bà còn lo đến cái chuyện “bếp núc” hàng ngày.

“Bà con vùng trũng Lệ Thủy cũng nhờ có lũ mà vớt được củi, rều từ rừng trôi về làm củi đun. Gom lại cũng lo được nữa năm hoặc vài tháng, có củi dành nấu bánh chưng dịp Tết. Nay không có thì cũng mất kha khá tiền để mua than, củi. Thật là cũng trăm đường khổ vì thiếu lũ”, bà Bông than vãn.

Hồ đập cũng ngóng mưa

Ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy:

Hằng năm, lượng mưa trung bình của Quảng Bình khoảng 3.000 -3.500 mm. Từ đầu năm đến nay, chỉ đạt được trên 2.100 mm. Vì vậy, những tháng cuối năm sẽ có mưa lớn hoặc mưa kéo dài, là điều bất lợi lớn cho SX. Giống gieo trồng không nảy mầm hoặc chết rét phải gieo lại lần 2, lần 3...”.

Không chỉ người nông dân mà cả những hồ, đập thủy lợi, cũng đang trong tình trạng ngóng mưa. Theo số liệu từ Chi cục Thủy lợi & phòng chống lụt bão Quảng Bình, hiện tất cả các hồ, đập lớn nhỏ trong tỉnh đều đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Nguyên nhân chưa có đợt mưa nào lớn để cung cấp, tích đủ nước cho các hồ chứa. Không chỉ những hồ đập nhỏ, chưa được đầu tư hoàn chỉnh mà kể cả những hồ lớn như Vực Nồi cũng chỉ tích được 37% so với dung tích thiết kế, hồ Đồng Ran tích được 41%; hồ Cẩm Ly tích được 45%, hồ Phú Hòa tích được 56% so với dung tích thiết kế...

Ông Trần Xuân Tiến, Trưởng phòng Thủy lợi, Chi cục Thủy lợi & PCLB cho biết: “Vào thời điểm này năm trước tất cả các hồ đập đều đã tích đầy nước. Nhưng năm nay nhìn chung chỉ mới hơn một nửa. Nhiều hồ đập có dung tích nhỏ nằm ở các xã vùng cao hầu như đều trong tình trạng thiếu nước. Trong khi đó lượng nước này sẽ phục vụ tưới tiêu cho hầu hết diện tích nông nghiệp của toàn tỉnh. Do đó, nguy cơ thiếu nước tưới cho vụ hè thu sang năm là rất cao”.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm