| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình nỗ lực vượt qua đợt rét

Thứ Năm 09/02/2012 , 09:52 (GMT+7)

Vụ ĐX năm nay, Quảng Bình gieo trồng trên 27.000 ha lúa. Qua đợt rét kéo dài vừa qua, hơn 300 ha diện tích lúa bị thiệt hại phải gieo lại...

Nông dân Tuyên Hóa gieo lại diện tích lúa chết
Đứng bên bờ mương sát cạnh cánh đồng ngoài, ông Cao Ngọc Uyên- Chủ tịch UBND xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) cho hay, theo kinh nghiệm của bà con thì gặp khi rét kéo dài cần cố gắng tháo nước còn 2- 3 cm để cây mạ non khỏi bị ngâm trong nước giá buốt, khỏi chết.

Sau đó bón cho lúa tro hay thúc supe lân để củng cố rễ cho cây. Trên diện tích có mật độ lúa bị ảnh hưởng do rét khoảng 30% thì nên giữ nguyên. Sau khi cây lúa qua đận rét phát triển lên thì chịu khó tỉa dặm là đảm bảo tốt, mùa chắc ngay.

Nông dân đừng ngại khổ

Khác với năm trước, vào vụ ĐX năm nay, huyện Minh Hóa bị rét đậm bổ sung kéo dài hơn tháng. Tuy trời không rét đậm nhưng mưa lạnh kéo dài khiến cây lúa gieo trên đồng cứ trân lại không chịu phát triển. Theo ông Đinh Hữu Niên- Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa báo cáo với đoàn công tác của Sở NN-PTNT tỉnh thì huyện có trên 460 ha gieo trồng theo kế hoạch, đã thực hiện gieo cấy 280 ha và bị thiệt hại trong đợt rét 177 ha...

Đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Minh Hóa thực tế tại các địa phương có diện tích gieo cấy lớn nhất. Tại xã Minh Hóa, ông Cao Ngọc Uyên- Chủ tịch UBND xã đưa đoàn ra kiểm tra cánh đồng rộng. Những vạt ruộng còn màu đất nâu. Mầm lúa đang bật lên khỏi mặt nước ruộng nhìn khá yếu ớt.

Ông Uyên cho hay: “Xã có gần 70 ha đã gieo xong trước tết với các loại giống như Khang Dân, Xi 23, P6 đột biến... Do rét lạnh kéo dài nên cây lúa nẩy mầm yếu. Những chỗ bị thiệt hại nặng thì khoảng 30%. Những nơi khác cũng vậy thôi. Trừ trường hợp những mảnh ruộng nào do bà con không chịu tháo bớt nước, không chịu khó trong giá rét thăm ruộng điều tiết nước thì thiệt hại nặng phải gieo lại. Làm nông dân mà không chịu khổ thì thiệt hại là cái chắc”.

Huyện Tuyên Hóa có kế hoạch gieo cấy 1.500 ha, bà con đã xuống đồng trên 1.400 ha, số diện tích còn lại đang được triển khai xuống giống. Ông Nguyễn Tri Phương, Trưởng phòng NN- PTNT huyện cho hay: “Mưa kéo dài và lạnh đã làm ảnh hưởng lớn đến vụ ĐX. Toàn huyện có 230 ha bị ảnh hưởng do rét, trong đó có khoảng 70 ha phải gieo lại. Tuy nhiên, bà con ở các xã đã chủ động gieo lại để kịp thời vụ”.

Qua đò Sảo Phong, chúng tôi về thôn Mã Thượng (xã Phong Hóa- Tuyên Hóa), nơi được xem là bị thiệt hại nặng. Cánh đồng rộng với vài bóng người đang đi lại trên bờ. Ông Nguyễn Văn Tâm, một nông dân ở đây than: “Rét kéo dài gần 40 ngày rồi, lúa má chịu không sao phát triển được. Mấy hôm rét, bà con phải tranh thủ ra đồng xem cây lúa phát triển đến đâu và tiết nước cho phù hợp. Cả thôn có khoảng 30 ha lúa phải gieo lại thì bà con cũng đã làm xong hết rồi”.

Trên con dốc nhỏ sát bến đò, chị Lê Thị Hà đang cố đẩy chiếc xe đạp chở bao tải nhỏ lên dốc. Chị đứng lại nghỉ lấy hơi và trò chuyện: “Nhà tôi có 4 sào, sát chân lèn núi đá nên lúa bị chết nhiều phải gieo lại. Ngay hôm mồng 3 tết, cả nhà đã phải ra đồng. Chi phí giống, thuốc trừ cỏ, công cũng hết ngót triệu đồng. Hôm nay, tôi tranh thủ ra huyện mua mấy thứ thuốc về để ra ruộng”. Chị Hà cũng cho biết thêm nhà có 3 sào ngô hiện chưa thể gieo được vì đất nhão do mưa, không thể làm gì được.

Tranh thủ lịch thời vụ

Theo ông Phương, toàn huyện Tuyên Hóa có gần 1.100 ha đất trồng ngô, nhưng mới chỉ gieo được 600 ha ở vùng đất tương đối cao, ráo nước. Những ngày bớt rét, các địa phương thúc giục bà con ra đồng tranh thủ làm đất. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ gieo trồng là khó tránh khỏi.

Ông Phan Văn Khoa- GĐ Sở NN- PTNT Quảng Bình:

"Vụ ĐX năm nay, Quảng Bình gieo trồng trên 27.000 ha lúa. Qua đợt rét kéo dài vừa qua, hơn 300 ha diện tích lúa bị thiệt hại phải gieo lại. Tỉnh đã chủ động cung cấp giống cho bà con với các nguồn từ Cty CP TCty Nông nghiệp Quảng Bình và Trung ương hỗ trợ, sẽ được gieo trồng xong trước ngày 15/2”.

“Các địa phương phải cố gắng gieo trên những diện tích đã làm được đất. Còn lại những vùng không làm kịp thì chuyển đổi cây trồng sang loại khác. Huyện cũng khuyến cáo bà con thực hiện gieo mạ ngô trên sân nhà, vườn nhà. Khi làm đất xong có thể đưa mạ ngô ra trồng luôn. Như vậy sẽ tranh thủ được lịch thời vụ và có thể dặm được vào những luống ngô không nảy mầm, chất lượng kém mà không sợ bị lỗi về thời gian”- ông Phương nhắc nhở.

Vùng lúa Quảng Trạch cũng đang cố gắng chạy đua với thời tiết. Toàn huyện Quảng Trạch đã gieo cấy được 5.600 ha lúa. Do đợt rét đậm vừa qua, trên địa bàn huyện có khoảng 300 ha lúa bị bạc lá và đình trệ sinh trưởng. Trước tình hình này, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn tích cực động viên bà con chăm bón cho cây trồng, đặc biệt là gieo, dặm lại số diện tích lúa bị hư hại.

Ông Nguyễn Chí Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: “Ngay sau tết, bà con đã đồng loạt xuống đồng, bón phân, dặm và gieo lại các diện tích cây trồng bị hư hại và phun các loại thuốc, hóa chất phòng chống sâu bệnh, nhằm bảo đảm cho một vụ mùa bội thu”.

Huyện Bố Trạch gieo cấy trên 4.800 ha lúa với các giống chủ lực X21, X23, NX30, IR 35366, X33. Ngay từ đầu vụ do rét đậm kéo dài nên một số diện tích lúa gieo thẳng phát triển kém, toàn huyện cũng đã tiến hành gieo lại trên 270 ha...

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm