| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Sinh viên quá chén đánh chết bạn

Thứ Ba 07/09/2010 , 09:34 (GMT+7)

TAND tỉnh Quảng Bình vừa xét xử vụ án giết người xảy ra tại trường ĐH Quảng Bình.

Theo cáo trạng, vào tối 19/10/2009, một nhóm sinh viên tổ chức ăn nhậu trong KTX Đại Phong (nằm trong khu vực trường Đại học Quảng Bình thuộc phường Bắc Lý- TP Đồng Hới- Quảng Bình).

Sau một hồi nhậu thì sinh ra cãi nhau phát sinh mâu thuẫn. Nhóm sinh viên gồm Phạm Văn Thảo, Nguyễn Tiến Vương (cùng lớp Tin 50); Đinh Hoàng sang (lớp Thể dục K51) và Phan Anh Tuấn (làm nghề tự do, trú tại Quảng Trạch) đã xúm vào đánh hội đồng sinh viên N.V.C (lớp Cao đẳng Tin K 49), làm C gục xuống sàn nhà và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tòa tuyên phạt Thảo, Vương mỗi bị cáo 6 năm tù, Sang 5 năm và Tuấn 3 năm tù...Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường gần 80 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.