| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Thóc "tụt" - nông dân hụt hơi

Thứ Ba 30/06/2009 , 10:22 (GMT+7)

Đến Lệ Thuỷ- vựa thóc lớn của tỉnh Quảng Bình những ngày này thấy nhà nhà chất đầy thóc, thóc choán cả lối đi, cả chỗ nằm. Cũng vụ này năm ngoái giá thóc từ 5.800- 6.000 đồng/kg, người ngoài huyện, trong tỉnh đến mua tấp nập, không như bây giờ giá đã thấp lại rất khó bán, thương lái lặn đi đâu hết. Nông dân ai nấy mặt méo xệch...

Đến Lệ Thuỷ- vựa thóc lớn của tỉnh Quảng Bình những ngày này thấy nhà nhà chất đầy thóc, thóc choán cả lối đi, cả chỗ nằm. Vậy nhưng, mặt mũi nông dân lại méo xệnh vì giá thóc chỉ bằng một nửa năm ngoái.

Ông Dương Đệ Quang, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Lệ Thuỷ xuýt xoa: “Vụ ĐX năm nay, năng suất lúa cả huyện đạt 59 tạ/ha, sản lượng hơn 53.000 tấn. Ai cũng khấp khởi mừng thì bỗng dưng giá thóc tụt một lèo xuống chỉ còn 3.500 đồng/kg. Đó là thóc đẹp, gạo ngon chứ thóc xấu dùng xay bột làm bún, bánh...giá xuống dữ hơn. Cũng vụ này năm ngoái giá thóc từ 5.800- 6.000 đồng/kg, người ngoài huyện, trong tỉnh đến mua tấp nập, không như bây giờ giá đã thấp lại rất khó bán, thương lái lặn đi đâu hết”.

Dưới cái nắng như đổ lửa trên đầu, chúng tôi tìm về An Thuỷ- xã trọng điểm lúa của huyện Lệ Thuỷ. Trong nhà dân, những đống lúa cao quá đầu người. Anh Nguyễn Văn Lớn, thôn Lộc Thượng giọng buồn lắm: “Vụ này coi như thua đau! Nhà tui làm 1ha, thu hơn 6 tấn thóc nhưng giá thấp quá nên chưa muốn bán, mà nếu có bán chắc gì có người mua”. Theo lời anh Lớn, oaí oăm ở chỗ chưa có năm nào giá vật tư, phân bón, công gặt, làm đất, thuỷ lợi phí...cao như năm nay, mà giá lúa lại xuống.

Qua trò chuyện, người em trai của anh Lớn là anh Nguyễn Văn Sáu còn “khổ” hơn. Làm việc thôn kiêm nghề cắt tóc, giành dụm được ít tiền, tưởng như các năm khác anh Sáu dồn hết vào mua lúa tích trữ từ đầu vụ, định bụng sẽ bán để kiếm chút chênh lệch. Nay giá lúa xuống thấp qúa, không bán được, hàng ứ lại chất đống trong nhà, ngày nào anh cũng đi ra đi vào thở dài thườn thượt...

Nhà anh Nguyễn Song Hào (thôn Tân Lệ -An Thủy) nằm gần đầu cầu Tân Lệ cách không xa cánh đồng An-Sơn. Mấy năm nay, anh Hòa được bà con khá nể vì thành tích làm nông. Kể cả ruộng anh “mua trắng” của những gia đình không có điều kiện canh tác với ruộng nhà được gần 2,5ha, vụ vừa rồi thu được 15 tấn thóc. Không bán được vì giá thấp, thóc được đóng bao chất đầy hai gian nhà. “Không hiểu sao mọi thứ đều tăng cao trừ giá lúa”, anh Hào nói. Thóc nằm đầy nhà  nhưng anh Hào bí tiền tiêu lắm. Vì không bán được thóc nên việc chi tiêu của cậu con trai đang học ĐH Đà Nẵng phải hạn chế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Vụ, Chủ tịch UBND xã An Thủy nói: “Với diện tích trên 1.100ha năng suất bình quân 64 tạ/ha, An Thủy có trên 7.000 tấn thóc, trong đó lượng thóc hàng hoá bán ra thị trường khoảng 3.500 tấn, nhưng hiện chưa bán được bao nhiêu. Hôm trước, họp bàn triển khai làm đường giao thông nông thôn đành phải gác lại vì thóc không bán được thì người dân lấy gì để đóng góp. Một số gia đình trữ thóc từ vụ trước đang lo sợ vì mối mọt phá dữ, không khéo trắng tay...”.

Được biết vụ HT này, kế hoạch của Lệ Thủy gieo cấy khoảng 4.500ha lúa. Tuy nhiên, giá thóc hạ đã làm người dân “nản” lòng. Toàn huyện chỉ thực hiện được 3.000ha, giảm 1.500ha so với kế hoạch. Theo tính toán của một cán bộ Phòng NN- PTNT nếu lấy năng suất trung bình vụ HT năm ngoái là 47 tạ/ha thì với diện tích giảm 1.500ha con số lương thực bị “mất” trên toàn huyện là hơn 7.000 tấn.

Bạc như giá lạc!

Diện tích lạc ĐX ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) gần 1.100ha, năng suất đạt từ 20 đến 25 tạ/ha, một số địa phương sử dụng giống lạc mới L23 có năng suất trên 30 tạ/ha. Như vậy, đây là vụ lạc thắng lợi nhất đối với người dân Tuyên Hóa. Tuy nhiên, điều mà người trồng lạc ở Tuyên Hóa không thể ngờ là giá lạc năm nay lại rớt một cách thảm hại như vậy.

Thời điểm này năm ngoái, thương lái đến từng nhà, vào từng ngõ hỏi mua với giá 12.000/kg lạc chỉ mới phơi 1 nắng, thậm chí là lạc tươi. Thu hoạch đến đâu bán đến đó. Nhiều hộ gia đình có diện tích lớn thu từ 25 đến 30 triệu đồng/vụ. Còn năm nay giá lạc chỉ dao động từ 7.000 đến 7.500 đồng/kg đối với lạc đã phơi thật khô và thương lái chỉ mua cầm chừng. Nhiều gia đình muốn bán cũng không được mà giữ lại thì không có nơi cất giữ.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.