| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Trao bò giống cho hộ nghèo vùng biên giới

Thứ Tư 16/09/2020 , 10:26 (GMT+7)

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ trao bò giống cho hộ nghèo ở các xã biên giới có đông đồng bào người dân tộc Vân Kiều sinh sống.

Thực hiện dự án "Chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo năm 2020", Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ trao 19 con bò cái giống sinh sản với trị giá 12,5 triệu đồng/con cho 19 hộ gia đình hội viên nông dân nghèo bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh và bản Cây Sung, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Lễ trao bò giống cho đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Lễ trao bò giống cho đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Trước khi được trao bò giống, các hộ nông dân đã tham gia tập huấn để nắm vững kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, cách phòng trừ dịch bệnh; từng bước thay đổi thói quen từ chăn nuôi theo tập quán cũ, lạc hậu sang hướng chăn nuôi an toàn; tuyên truyền nhân rộng dự án nhằm phát triển sản xuất, chăn nuôi tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho nông dân, góp phần ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Cục Thú y ban hành hướng dẫn phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Cục Thú y khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm chết hàng loạt không được giấu dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y.

'Bệnh kép' hại ớt

HẢI DƯƠNG Gọi là 'bệnh kép' bởi hơn tháng nay, một số ruộng ớt của nông dân huyện Nam Sách cùng lúc bị 2 loại bệnh gây hại với triệu chứng rất đặc trưng.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất