| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Trường 2 tầng xây chưa xong đã bị... đập bỏ

Thứ Năm 03/06/2010 , 10:17 (GMT+7)

Được đầu tư xây dựng với tổng vốn 2 tỷ đồng, nhưng trường xây chưa xong lại đang bị đập bỏ.

Ngôi trường đang bị đập bỏ để xây lại
Trường học hai tầng gồm 10 phòng học của Trường tiểu học và Trung học cơ sở (khu vực Bồng Lai) xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được xây dựng theo chương trình kiên cố hóa trường học của Chính phủ, do UBND xã Hưng Trạch làm chủ đầu tư với số vốn gần 2 tỷ đồng. Dự kiến trường sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay để học sinh kịp đón năm học mới 2010-2011. Nhưng hiện ngôi trường đang bị đập bỏ.

Thầy giáo Lê Trung Phước, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Hưng Trạch cho hay: “Trong quá trình thi công công trình, tôi và các giáo viên đã phát hiện nhà thầu làm không bảo đảm kỹ thuật, mặc dù được góp ý những công nhân làm việc tại công trình phớt lờ. Ai đời trường 2 tầng kiên cố như thế mà sau khi xây xong đã 20 ngày, xi măng vữa không kết dính nổi viên gạch. Chỉ cần lấy tay khều vào là có thể rút được viên gạch ra. Có lẽ đây là công trình xây dựng có chất lượng tồi nhất nước ta”.

Được biết, sau khi dự án xây dựng trường được phê duyệt, lãnh đạo xã Hưng Trạch đã chỉ định Cty TNHH Hải Hưng (trụ sở tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) xây dựng. Nếu chỉ dừng lại ở đó chắc không có vấn đề gì. Điều đáng nói là sau khi quyết định chỉ định thầu chưa ráo mực, Cty này liền bán thầu ngay cho Cty xây dựng Khương Hà (ở xã Hưng Trạch, Bố Trạch). Khâu tư vấn, thiết kế được giao cho Cty Lam Hồng (ở Hoàn Lão, Bố Trạch), còn việc giám sát công trình được giao cho Trung tâm Tư vấn thiết kế huyện Bố Trạch. Khi đơn vị thi công có dấu hiệu làm ẩu, gian dối, nhiều giáo viên, phụ huynh ở Bồng Lai đã phản ánh song không được nhà thầu để ý, và các đơn vị liên quan không quan tâm. Vì vậy khi trường Bồng Lai xây gần xong cả tầng 2 và việc chất lượng công trình quá kém mới đổ bể ra.

Sai phạm không chỉ ở đó, trong ngày 22/4, tại hiện trường xây dựng, đại diện lãnh đạo xã Hưng Trạch, trường Bồng Lai, tư vấn giám sát, đơn vị thi công đã kiểm tra thực tế tại trường và đi đến kết luận: Mặc dù trong thiết kế trường Bồng Lai được xây dựng gạch tuy nen, song đơn vị thi công đã xây bằng gạch thủ công địa phương; trường xây dựng gần 1 tháng, song vôi vữa tường vẫn chưa kết dính. Do xây dựng gian dối nên ngôi trường 2 tầng Bồng Lai có nguy cơ đổ sụp. Ngay sau khi có kết quả kiểm định chất lượng vữa xây dựng công trình, xã Hưng Trạch đã buộc nhà thầu đập bỏ toàn bộ phần tường tầng một để xây lại. Do phải đập bỏ, nên hiện nay giá trị công trình trường Bồng Lai đang có nguy cơ phát sinh tăng lên nhiều.

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì việc xây dựng lại tường tầng một nhà lớp học này đang được tiến hành. Tuy nhiên, chất lượng của các bức tường này ra sao thì có… trời mới biết bởi không thấy bóng dáng của cán bộ giám sát. Chúng tôi dùng que tre chọc vào mạch vữa thì tơi ra như bột chứ không kết chắc!

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.