| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình

Tàu cá bị chìm, 8 ngư dân được cứu sống

Thứ Ba 11/08/2020 , 20:43 (GMT+7)

Ngày 11/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết vừa tổ chức tiếp nhận 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm vào bờ an toàn.

Quân y Đồn biên phòng Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân theo quy định. Ảnh: Đ. Trí.

Quân y Đồn biên phòng Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân theo quy định. Ảnh: Đ. Trí.

Theo đó, tàu cá QB 91261 TS do ông Đoàn Ngọc Toàn (sinh năm 1962, ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, chở theo 7 ngư dân, khi đang hoạt động trên biển thì bị phá nước và chìm.

Tọa độ tàu bị chìm cách cửa Nhật Lệ 20 hải lý về phía Đông Bắc. Sau khi tàu bị chìm, 8 ngư dân đã được tàu cá QB 92308 TS do ông Nguyễn Văn Tiếp (ở xã Đức Trạch - huyện Bố Trạch) hoạt động gần đó cứu hộ đưa lên tàu an toàn.

Sau đó, 8 ngư dân nói trên được chuyển sang tàu cá QB 91074 TS, do ông Nguyễn Ngọc Thanh (ở xã Bảo Ninh) làm thuyền trưởng đưa vào bờ.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.