| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải, Công Phượng là ứng viên Cầu thủ hay nhất AFF Cup

Thứ Hai 29/10/2018 , 11:09 (GMT+7)

Trang chủ giải AFF Cup 2018 chọn ra sáu gương mặt nổi bật, trong đó có hai cầu thủ của tuyển Việt Nam.

Chanathip Songkrasin là cầu thủ duy nhất từng hai lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải” trong 11 kỳ AFF Cup đã diễn ra. Tuy nhiên, “Messi Thái Lan” sẽ không cùng đội tuyển quốc gia dự giải năm nay do đang bận đá cho CLB Sapporo của Nhật Bản. Điều đó mở ra cơ hội cho các thành viên khác. Trang chủ AFF Cup đã chọn ra sáu ứng viên sáng giá, trong đó có Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng của tuyển Việt Nam.

Trang chủ AFF Cup 2018 đánh giá cao khả năng tạo ra đột biến của Công Phượng và Quang Hải.

"Mới 20 tuổi, nhưng Quang Hải đã thể hiện được tài năng chói lọi của anh, được nhiều CLB của châu Á quan tâm tới. Anh cũng đang tiến bộ rất nhanh trong màu áo đội tuyển quốc gia, và là trụ cột", trang AFF Cup viết về tiền vệ của tuyển Việt Nam.

Quang Hải ghi năm bàn thắng tại giải U23 châu Á, góp công lớn giúp Việt Nam gây địa chấn với tấm HC bạc. Tại Asiad vừa qua, anh được HLV Park Hang-seo kéo về đá tiền vệ trung tâm, nhưng vẫn chơi ổn định, đưa đội Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết sân chơi này.

Công Phượng, đối tác ăn ý của Quang Hải ở tuyển Việt Nam cũng được đánh giá rất cao. "Công Phượng là một thành viên khác trong thế hệ tài năng bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Cầu thủ đa năng có thể đá tiền vệ công hay tiền đạo này thường là người mở ra các đợt tấn công nguy hiểm", trang chủ AFF Cup khen ngợi cầu thủ người xứ Nghệ.

Công Phượng từng dự AFF Cup 2016. Nhưng đó là một trải nghiệm không mấy vui khi anh cùng các đồng đội bị Indonesia loại ngay tại Mỹ Đình sau thời gian đá hiệp phụ tại bán kết.

Theo đánh giá của trang chủ AFF Cup, đối thủ nặng ký trong cuộc đua danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải” với Công Phượng và Quang Hải là Stefano Lilipaly của Indonesia, Thitipan Puangchan của Thái Lan, Manny Ott của Philippines và Safawi Rasid của Malaysia.

Trong lịch sử, phần thưởng “Cầu thủ hay nhất giải” không phải luôn luôn dành cho thành viên của đội vô địch. Năm 1996 đội trưởng Zainal Abidin Hassan của Malaysia nhận thưởng sau khi đội bóng của anh thua ở trận cuối cùng của giải. Hai năm sau, tới lượt tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn được vinh danh dù tuyển Việt Nam gục ngã ở chung kết.

Phần thưởng “Cầu thủ hay nhất giải” cũng không phải luôn dành cho các ngôi sao tấn công. Từng có hai thủ môn được vinh danh là Lionel Lewis của Singapore năm 2004 và Dương Hồng Sơn của Việt Nam năm 2008.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm