| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải được CLB Nhật Bản hỏi mua

Thứ Ba 11/09/2018 , 19:16 (GMT+7)

Ngôi sao của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam được đội bóng đang chơi tại J-League 2, Renofa Yamaguchi.

Tại J-League 2 mùa giải 2018, đội bóng hỏi mua Quang Hải đang đứng thứ 12...

Đội bóng Thủ đô đã nhận được bức thư ngỏ của ông Ishihara Masayasu, Giám đốc điều hành CLB Renofa Yamaguchi, Nhật Bản. Nội dung thư viết: "Tôi viết thư này nhằm thông báo tới quý đội rằng chúng tôi rất quan tâm tới cầu thủ Nguyễn Quang Hải, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2019. Hiện CLB chúng tôi đang có nhiều cơ hội thăng hạng J1, và chúng tôi muốn hỏi về khả năng mua Quang Hải".

Tại J-League 2 mùa giải 2018, đội bóng hỏi mua Quang Hải đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có những bước tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. Năm 2009, họ đoạt Cup Hoàng đế. Năm 2014, họ kết thúc giải hạng tư Nhật Bản ở vị trí thứ 4. Một năm sau, họ lên hạng 3. Tiếp đà thăng tiến, họ lên chơi J-League 2 vào năm 2016.

Quang Hải hiện là một trong những cầu thủ trẻ được quan tâm lớn nhất tại Việt Nam, bên cạnh Công Phượng hay Xuân Trường. Anh từng dự U20 World Cup 2017, là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018.

Trước đó, CLB nhà giàu của Qatar, Al Sadd, đội bóng đang sở hữu tiền vệ lừng danh Xavi, cũng xuất hiện tin đồn muốn chiêu mộ Quang Hải. Trước nữa, CLB Muangthong United của Thái Lan cũng để mắt tới tiền vệ nhỏ con của Hà Nội.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm