| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải: 'Tôi còn nhiều thiếu sót'

Thứ Sáu 17/08/2018 , 15:19 (GMT+7)

Tiền vệ của Việt Nam và các đồng đội đang tập trung chuẩn bị cho trận đại chiến với Nhật Bản ở trận cuối cùng bảng D ở Asiad 2018.

Quang Hải đã ghi được một bàn, và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn cho các đồng đội sau hai trận thắng Pakistan và Nepal. Ảnh: Lâm Thoả.

- Quang Hải cảm thấy thế nào sau khi Việt Nam sớm giành quyền vào vòng 1/8?

- Tôi nghĩ đây là thành tích tốt. Cả đội đã cố gắng hết sức để có được kết quả này. Nhưng trước mắt chúng tôi là trận đấu với Nhật Bản. Đó là đối thủ mạnh và đẳng cấp. Cả đội sẽ phải tập trung để có sự chuẩn bị tốt nhất.

- Ở giải U23 châu Á, Quang Hải thi đấu lệch cánh. Nhưng tại Asiad, vai trò của anh có vẻ đã khác, khi được HLV Park Hang-seo đưa vào trung tâm? 

- Đúng là HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh về chiến thuật cho phù hợp với đội hình cũng như đấu pháp và đối thủ. Tuy nhiên, vai trò của tôi thế nào không quan trọng lắm. Quan trọng là tôi thi đấu thế nào, vào sân và tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện ra sao.

- Tại giải năm nay, Quang Hải đã ghi được một bàn. Anh cảm thấy phong độ của bản thân thế nào?

- Thực sự, tôi còn rất nhiều thiếu sót và phải cố gắng nhiều hơn nữa, thi đấu tốt hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo. 

- Cụ thể những thiếu sót đó là gì?

- Khi xem, mọi người đều có thể có những đánh giá của riêng mình.

- Qua hai trận đã đấu, có thể thấy khả năng phối hợp giữa Quang Hải và trung phong Anh Đức khá tích cực, anh có thể chia sẻ gì về điều này?

- Trước mỗi trận đấu, chúng tôi thường nói chuyện với nhau, phân tích các tình huống để khi vào sân dễ dàng liên kết với nhau hơn.

- Quang Hải đánh giá thế nào về sức mạnh của đội U23 và đội Olympic?

- Dĩ nhiên đội Olympic mạnh hơn. Đó cũng là điều đương nhiên vì ở đây có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các đàn anh và sức trẻ của chúng tôi.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm