| Hotline: 0983.970.780

Quang Lê: Sau Mai Thiên Vân là... Phương Mỹ Chi

Thứ Sáu 18/10/2013 , 11:45 (GMT+7)

Với Quang Lê, giọng ca trời phú này là cái tên đảm bảo cho mọi chương trình hướng đến đối tượng khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương.

Sau tai nạn ô tô ở Mỹ, may mắn thay, cả Quang Lê và Lam Anh đều nhanh chóng hồi phục và đi hát trở lại. Thời gian gần đây, Quang Lê liên tục hát ở Việt Nam, mới đây anh tổ chức show diễn và “kết đôi” song ca cùng giọng ca nhí được mệnh danh “thần đồng dân ca” – Phương Mỹ Chi.

Màn trình diễn “Sa mưa giông” (sáng tác: Bắc Sơn) của cặp đôi “lớn - nhí” nhanh chóng được yêu mến, dù xuất hiện trên mạng bằng những bản tự quay và có chất lượng không cao nhưng 2 giọng ca ngọt ngào này đã thu hút đông đảo khán giả tìm nghe.

Với Quang Lê, giọng ca trời phú này là cái tên đảm bảo cho mọi chương trình hướng đến đối tượng khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương. Các sản phẩm băng đĩa của anh được khán giả hải ngoại, vốn là những người hoài cổ tìm mua.

Khán giả hải ngoại cho rằng, Quang Lê có cái duyên rất riêng, vừa dễ thương, vừa gần gũi, đặc biệt, khi hát những bài hát mang âm hưởng dân ca lại càng mùi mẫn và làm sống dậy cảnh quê hương miền Trung hay cảnh miệt vườn, sông nước.


Quang Lê và “thần đồng dân ca” Phương Mỹ Chi

Từ năm 2011, Quang Lê đã bắt đầu biểu diễn ở Việt Nam, như anh tâm sự thì trước đó, anh đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong nước nhưng chính bản thân anh cũng tự thấy mình chưa đủ tự tin và phong cách trình diễn của mình còn non nớt.

Song song, anh cũng không bị áp lực tài chính nên mãi đến năm 2011, khán giả trong nước mới thấy anh biểu diễn ở Việt Nam bằng những chiến dịch liveshow hoành tráng xuyên Việt. Từ đó đến nay, Quang Lê thường có nhiều đêm diễn khác nhau, kết hợp với nhiều ca sĩ nổi tiếng để đưa tiếng hát mùi mẫn tới khán giả.

Quang Lê thần tượng 2 danh ca Bảo Yến và Ý Lan, 2 giọng ca này là tổng hòa của giọng hát tình cảm, nhiều cảm xúc và lối trình diễn sang trọng nhưng gần gũi. Tuy nhiên, cách hát của Quang Lê khá riêng biệt, có cảm giác Quang Lê tôn thờ lối hát bản năng, khán giả khi nghe Quang Lê cất giọng nói cũng ngỡ như là anh đang hát.

Giọng nói của anh có đủ thanh âm như nhạc, và vì lẽ đó, Quang Lê “ăn điểm” ở sự tự nhiên. Nghe những ca khúc như “Sương trắng miền quê ngoại”, “Đập vỡ cây đàn”… dễ dàng nhận thấy Quang Lê hát như không hát, hát như chơi và khi hát thì đó cũng là chính bản ngã riêng của mình.

Nhắc đến Quang Lê, dĩ nhiên không thể nhắc tới “người tình” trên sân khấu – Mai Thiên Vân. Mai Thiên Vân từng đi hát ở Việt Nam với cái tên Mai Hậu (tên thật: Mai Thị Hậu) nhưng không được nhiều khán giả biết đến.

Xuất hiện trên sân khấu hải ngoại và đứng cạnh Quang Lê, Mai Thiên Vân được là chính mình với những bài hát trữ tình quê hương. Có một thời điểm dài, Quang Lê và Mai Thiên Vân diễn xuất quá tình tứ với nhau khiến ai ai cũng tin là họ yêu nhau.

Những lời bông đùa của Quang Lê về một đám cưới nào đó với Mai Thiên Vân khiến khán giả thích thú, kiểu như tin tưởng 2 nhân vật chính, đẹp đẽ trong một bộ phim truyền hình nào đó, cuối cùng sẽ yêu nhau.

Tuy nhiên, trong lần trả lời phỏng vấn ở Việt Nam, Quang Lê từng chia sẻ: “Mai Thiên Vân và Quang Lê là một cặp ăn ý trên sân khấu nhưng ngoài đời thường thì cả hai là một cặp bạn thân rất hiểu ý và hợp với nhau.

Nhà Quang Lê cách nhà Thiên Vân nửa giờ đồng hồ lái xe nên ngày nghỉ, rảnh rỗi thì Quang Lê hay qua đón Thiên Vân đi ăn, đi dạo. Chính vì sự thân thiết này mà không chỉ khán giả, một số anh em bạn nghề cũng nghĩ bọn mình là một cặp”.

Quang Lê cũng không quên khẳng định, anh vẫn còn độc thân và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thời gian gần đây, Mai Thiên Vân và Quang Lê ít khi “tái hợp” trong những chương trình lớn, tuy vậy, cả 2 vẫn được ủng hộ nhiệt tình khi hát đơn.

Suy cho cùng, cả Mai Thiên Vân và Quang Lê đều là những giọng ca có sức hút, việc họ đứng chung hay không chẳng ảnh hưởng gì tới khán giả, có chăng, chỉ là chút thi vị… khi họ lại hát và diễn với nhau mùi mẫn đến mức ai cũng tưởng họ là cặp tình nhân đến vậy.

Với Mai Thiên Vân, ghép cặp với nhau dường như là sự tình cờ, kéo theo là sự yêu mến. Tuy vậy, với Phương Mỹ Chi lại là một câu chuyện khác, dường như Quang Lê cũng đo được sức nóng của “thần đồng dân ca” trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”.

 Dù chỉ về nhì trong cuộc thi, nhưng đến thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi lại là cái tên ngập tràn trên mọi mặt báo, từ Phương Mỹ Chi đi ăn, đi học… đến Phương Mỹ Chi chạy sô, mặc áo quần gì.

Màn kết hợp giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi vừa mang tính “thời sự”, vừa ẩn chứa sự thú vị, và tất nhiên Quang Lê đã quá nổi tiếng ở dòng nhạc này, kết hợp với giọng ca nhí đang được yêu mến, dẫn đến kết quả thành công là điều không quá bất ngờ.

Chia sẻ về Phương Mỹ Chi, Quang Lê cho rằng, nhiều người bảo anh đã hết thời và muốn đu bám, dựa hơi Phương Mỹ Chi để bán vé. Thậm chí có nguồn tin còn quả quyết, anh lợi dụng tên tuổi của cô bé để nâng giá vé bán lên hàng triệu, thành một buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho các đại gia.

“Mọi điều tiếng tôi đều nghe và biết hết nhưng tôi không quan tâm những điều người ta nói về mình. Vì nếu tôi sống không đàng hoàng, chắc hẳn mẹ và gia đình của Phương Mỹ Chi đã không tin tưởng giao bé cho tôi trực tiếp quản lý cả trong nước lẫn ngoài nước. Từ nay, cô sẽ "thuộc quyền sở hữu" của Quang Lê này” – Quang Lê hồ hởi khoe khi được “độc quyền” được Phương Mỹ Chi.

Trước mắt, Quang Lê cho rằng, Phương Mỹ Chi hát những ca khúc trữ tình miền Tây Nam Bộ rất hay nhưng với anh như vậy là chưa đủ. Quang Lê sẽ trực tiếp uốn nắn “thần đồng dân ca” lấn sân sang các ca khúc miền Trung, và anh cũng sẽ bắt đầu huấn luyện cô bé phải biết nói giọng Huế ngọt ngào như thế nào.

Song song, Phương Mỹ Chi cũng sẽ học thêm tiếng Anh để sau này, có điều kiện sẽ biểu diễn cho đồng bào ở hải ngoại.

 

 

Xem ra, Quang Lê đang khá thức thời và hi vọng, đây cũng sẽ là cặp song ca ăn ý trên sân khấu ca nhạc trong thời gian tới.

 

Mới đây nhất, Phương Mỹ Chi lại làm khán giả ngạc nhiên vì sức hút của mình. Video ca nhạc “Nỗi buồn mẹ tôi” (sáng tác: Minh Vy) do Mỹ Chi và Thùy Dương thể hiện có số lượt nghe không tưởng trên các trang mạng, gần 2 triệu lượt người nghe chỉ sau 2 ngày phát hành.

Đây là con số chỉ dành cho những con số ngôi sao cỡ như Mỹ Tâm hay Hồ Ngọc Hà, nhưng Phương Mỹ Chi có được cái duyên khó tưởng này. Băng đĩa sao chép hay các dịch vụ nhạc chuông nhạc chờ các ca khúc của “thần đồng dân ca” cũng được một phen rôm rả kinh doanh.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất