| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam bội thu

Thứ Tư 25/04/2012 , 10:33 (GMT+7)

Nông dân tỉnh Quảng Nam đang thu hoạch rộ lúa ĐX. Trên các cánh đồng vàng óng của xứ Quảng, đâu đâu cũng thấy niềm vui được mùa...

Nông dân tỉnh Quảng Nam đang thu hoạch rộ lúa ĐX. Trên các cánh đồng vàng óng của xứ Quảng, đâu đâu cũng thấy niềm vui được mùa...

Trời vừa hửng sáng, từ các ngôi làng nhỏ nằm khuất sau những rặng tre già, từng đoàn người hối hả kéo nhau ra cánh đồng Mông Nghệ thuộc xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Cả trăm chiếc máy cắt cầm tay đồng loạt khởi động, từng vạt lúa chín vàng ngã theo lưỡi hái.

Ôm bó lúa trĩu bông tiến lại gần máy tuốt, bà Ngô Thị Nguyệt (thôn 13, xã Quế Phú) không giấu được niềm vui: “Năm nay lúa lại trúng mùa. Nhờ chủ động nước tưới, giống chất lượng cao, ứng dụng hiệu quả quy trình canh tác theo gói kỹ thuật ICM (3 giảm, 3 tăng) kết hợp với sử dụng công cụ sạ hàng nên cây lúa quang hợp tốt, đẻ nhánh khoẻ, không hề bị sâu bệnh. Đặc biệt, giai đoạn lúa trổ đòng rộ gặp trời nắng ấm kéo dài vì vậy bông nào bông nấy đều chắc hạt”.

Vợ chồng bà Nguyệt có 7 sào ruộng. Tất cả đều gieo sạ trà 1. Hơn 2 ngày nay họ đã gặt được một nửa diện tích. Bà Nguyệt cho biết, vụ HT 2011 vừa rồi, năng suất bình quân mỗi sào đạt không quá 300 kg lúa khô. Còn nay, có tệ chi cũng thu về 360 kg. Chẳng riêng gì bà Nguyệt, lội khắp cánh đồng lúa rộng mênh mông này, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp ánh cười rạng ngời trên những gương mặt đen sạm vì nắng và gió.


Vụ ĐX này, năng suất lúa ở Quảng Nam đạt đỉnh

Ngược lên Đại Lộc, niềm vui được mùa cũng ngập tràn trên những cánh đồng. Vừa vác những bao lúa nặng trịch chất lên xe bò, ông Phan Khôi (thôn Tây Gia, xã Đại Minh) vừa bảo: “Sống ở cái đất này hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ tui thấy lúa trúng như vụ ni. Phơi khô khan, có bèo mấy 1 sào cũng thu được ít nhất 450 kg, tăng 70-80 kg so với ĐX năm ngoái”.

Ông Nguyễn Thanh Quang, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết: “Vụ này toàn tỉnh SX hơn 43.000 ha lúa. Do tổ chức gieo sạ theo đúng lịch thời vụ, đầu tư đồng bộ nhiều khâu, thời tiết tương đối thuận lợi... nên năng suất lúa bình quân ước đạt khoảng 54 tạ/ha, tăng 7 tạ so với ĐX năm rồi. Sau ngày quê hương giải phóng đến nay, đây là vụ lúa được mùa nhất”.
Ông Khôi không là cá biệt, hàng nghìn hộ dân khác ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Đại Lộc cũng hết sức phấn khởi vì năng suất lúa tăng mạnh. Ông Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng NN-PTNT Đại Lộc thông tin, vụ ĐX 2011-2012 toàn huyện tổ chức gieo sạ 4.400 ha lúa. Đến thời điểm này đã có 30% diện tích được thu hoạch. Thống kê sơ bộ cho thấy, năng suất bình quân chung đạt khoảng 61 tạ/ha, tăng 3 tạ so với vụ SX năm ngoái.

Còn tại Duy Xuyên, ông Văn Bá Năm, Trưởng phòng NN-PTNT thông tin, vụ này huyện SX 3.700 ha lúa gieo sạ bằng các giống chất lượng, kháng bệnh. Tính đến trưa 23/4 ít nhất 50% diện tích đã thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các xã vùng tây như Duy Thu, Duy Tân, Duy Phú, Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Châu... Năng suất lúa bình quân chung đạt khoảng 60 tạ/ha, tăng 10 tạ so với vụ ĐX trước.

Không chỉ khu vực đồng bằng, tại huyện miền núi Bắc Trà My nhà nông cũng rất vui vì mùa vàng bội thu. Ông Nguyễn Hồng Vương, Phó phòng NN-PTNT Bắc Trà My cho biết, vụ này nông dân địa phương canh tác 775 ha lúa nước, dự kiến năng suất đạt 40-41 tạ/ha...

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm