| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Miền núi, miền xuôi đều nguy ngập

Thứ Năm 18/11/2010 , 09:34 (GMT+7)

Theo thống kê của BCH PCLB&TKCN tỉnh thì trong những ngày qua, toàn tỉnh đã có 1.200 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu dọc sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Bàn Thạch-Tam Kỳ...

Theo thống kê của BCH PCLB&TKCN tỉnh thì trong những ngày qua, toàn tỉnh đã có 1.200 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu dọc sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Bàn Thạch-Tam Kỳ, trong đó tại huyện Nông Sơn có nhiều nhà ngập từ 1-2m. Đến sáng 17/11, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức sơ tán 1.582 hộ với khoảng 6.500 nhân khẩu, tập trung ở các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn. 

Trong khi đó các tuyến đường ở Quảng Nam bị sạt lở nặng, giao thông tê liệt. Đến trưa ngày 17/11, toàn bộ 7 xã (gồm 38 thôn) của huyện Nông Sơn vẫn còn đang bị ngập lụt. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện hoàn toàn bị tê liệt, tuyến ĐT611 Quế Sơn - Nông Sơn và ĐT610 Duy Xuyên - Nông Sơn bị nước lũ chia cắt, nhiều đoạn ngập sâu 2 - 3m. Những khu vực trũng thấp đã ngập chìm trong nước, nặng nhất là xã Phước Ninh.

Chiều 17/11, UBND huyện Đại Lộc cho biết, trong 2 ngày lũ lụt vừa qua trên địa bàn huyện có 2 người chết và một người bị thương. Như vậy tính đến chiều ngày 17/11, toàn tỉnh có 5 người chết và mất tích, trong đó 2 người ở Tiên Phước, 1 ở Hội An và hai người ở Đại Lộc. Ngày 17/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập tại nhiều địa phương của huyện Điện Bàn. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trung Phú xã Điện Minh nước lũ đã tràn qua có đoạn sâu từ 0,3 đến 0,5 mét. Cũng trong ngày hôm nay, ngành giáo dục ở huyện Điện Bàn chỉ đạo cho các trường học cho các em học sinh được nghỉ học.

Trong khi đó tại vùng cao vào ngày 17/11 như Bắc Trà My, Nam Trà My cũng  đang trong tình cảnh hết sức khó khăn. Tại Bắc Trà My, nước thượng nguồn vẫn đổ về đục ngầu,  lũ vẫn còn dâng cao. Ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên tuyến ĐT616 tại huyện Bắc Trà My vẫn còn cao hơn 3m. Tại cầu ngầm suối Đá Bàn xã Trà Đông bị xói lở nghiêm trọng, huyện Bắc Trà My đã huy động lực lượng dùng rọ sắt, đá hộc khắc phục tạm để thông tuyến xuống 2 xã Trà Nú và Trà Cót. Riêng 6 xã vùng cô Trà Tân, Trà Đốc Trà Bui, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka vẫn còn bị cô lập và có hàng trăm điểm sạt lở tại các tuyến liên đường liên xã, liên thôn; nhất là ở các khu thuộc dự án thủy điện Sông Tranh II với khối lượng đất đá khổng lồ sạt xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Nhiều nhiều công trình thủy lợi, diện tích hoa màu, đất sản xuất, ruộng nương  bị xói lở, bồi lấp do nước lũ. 10 nhà dân bị đất đá sạt lở tràn vào nhà, 3 nhà bị sập hoàn toàn. Số lượng trâu bò chết tiếp tục tăng lên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất