| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi gấp gáp chống bão giật cấp 11-12

Thứ Hai 14/10/2013 , 14:03 (GMT+7)

Vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp cấp 9, sau tăng lên cấp 9, cấp 10; giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ hôm 14/10 đến ngày 15/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp cấp 9, sau tăng lên cấp 9, cấp 10; giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các huyện phía Bắc tỉnh sẽ có gió cấp, sau tăng cấp 7, có lúc cấp 8 giật trên cấp 9.

Từ chiều 13/10, BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp các lãnh đạo các Sở, ngành; các huyện, thành phố để triển khai cụ thể công tác phòng chống cơn bão số 11; yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh xuống từng địa bàn phân công phụ trách để kiểm tra, phối hợp chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống bão. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các máy Icom cộng đồng thông báo diễn biến của bão; duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền trên biển để chủ động phòng, tránh trú bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn.


Tàu thuyền ngư dân Quảng Ngãi nấp bão số 11 tại Cửa Đại (Tư Nghĩa).

Đến ngày 14/10, tổng số tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi còn hoạt động trên các vùng viển là 927 phương tiện với 8.356 lao động. Trong đó tại vùng viển Trường Sa 163 chiếc với 3.299 lao động, vùng biển các tỉnh phía Bắc 309 chiếc với 2.196 chiếc; vùng biển các tỉnh phía Nam 156 chiếc với 1.031 chiếc; vùng biển thuộc địa bàn Quảng Ngãi 299 chiếc với 1.830 lao động.

Tạm thời đã có 4.654 phương tiện đã neo đậu an toàn, hầu hết các tàu đánh cá đang hoạt động trên biển đã nắm được thông báo và nội dung hướng dẫn phòng tránh bão.

Trong cơn bão số 11 này, tại Quảng Ngãi hiện còn 54.050 hộ với 216.000 người dân đang sống trong vùng nguy hiểm.

“Trưa 14/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 11 tại Khu Kinh tế Dung Quất và một số địa phương trọng điểm thuộc các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng chỉ đạo các cấp ngành chức năng tỉnh này không được lơ là, phải bám sát tình hình nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra”, ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.

Trong đó có 5.189 hộ với 21.370 nhân khẩu nằm trong những vùng có rủi ro cao với những mối đe dọa ngập lụt, sạt lở đất tại các huyện Bình Sơn (2.080 hộ/8.199 nhân khẩu); Sơn Tịnh (620 hộ/2.596 nhân khẩu); Sơn Hà (77 hộ/325 nhân khẩu); Sơn Tây (121 hộ/470 nhân khẩu) ở những vùng dạt lở đất và lũ quét; Tây Trà có 130 hộ với 1.335 nhân khẩu ở những vùng sạt lở núi và lũ quét; Trà Bồng 266 hộ vơi 1.149 nhân khẩu; Tư Nghĩa 560 hộ với 2.218 nhân khẩu và huyện đảo Lý Sơn 39 hộ với 160 nhân khẩu. Ngoài ra, còn có 1.296 hộ với 5.243 nhân khẩu đang bị ngập lụt đe dọa ở những vùng hạ du hồ thủy điện Hà Nang thuộc các xã Trà Xuân, Trà Phú, Trà Bình, Trà Sơn và Trà Thủy thuộc huyện Trà Bồng.

Ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết: “Nếu bão đổ bộ thì các địa phương sẽ khẩn cấp triển khai phương án di dời, sơ tán nhân dân hoàn thành trước 21 giờ ngày 14/10. Địa điểm di dời là trường học, trụ sở cơ quan, nhà dân kiên cố trên địa bàn. Tại các địa phương có nguy cơ sạt lở núi, UBND huyện cử cán bộ theo dõi tại chỗ, Trưởng Ban chủ huy PCLB-TKCN huyện đích thân chỉ đạo công tác di dời, sơ tán. Một số điểm dân cư ở các huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà được triển khai nhiều nhà bạt, nhà tạm ở khu vực an toàn để phòng tránh sạt lở núi. Lương thực, thực phẩm và một số trang thiết bị thiết yếu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng tại các nơi sơ tán tập trung. Các huyện miền núi đã dự trữ gạo tại UBND xã, mỗi xã từ 1,5 đến 2 tấn gạo”.

Đến 11 giờ ngày 14/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tại huyện đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; UBND huyện này đã ra lệnh neo chằng hàng trăm tàu cá và tàu vận tải đang neo đậu tại cảng An Hải. Mưa lớn đã gây hư hại hàng trăm héc ta hành chưa kịp thu hoạch của nông dân huyện đảo.

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quảng Ngãi, do có khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 11 nên trong vài ngày tới vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11; sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Trong đất liền sẽ có giật cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

 

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm