| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Hai học sinh đuối nước

Thứ Tư 16/05/2018 , 09:19 (GMT+7)

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ 2 học sinh tử vong do đuối nước...

Khu vực bãi bồi sông Trà Bồng, thuộc thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương, nơi xảy ra vụ đuối nước

Chiều 15/5, ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp 2 học sinh tử vong do đuối nước.

Vào sáng 15/5, bốn học sinh lớp 6, Trường THCS Bình Dương (huyện Bình Sơn) được nhà trường cho nghỉ học (vì khối lớp 8, lớp 9 thi). Sau đó, các em đã rủ nhau ra khu bãi bồi sông Trà Bồng (thuộc thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương) tắm sông.

Khi tắm, 2 em Đặng H. Ph và Nguyễn V. Anh Kh (đều 12 tuổi) bị trượt chân vào vũng nước sâu. 2 học sinh còn lại đã chạy đi tìm người lớn cầu cứu. Khi người dân đến ứng cứu thì cả 2 em Ph và Kh đã bị đuối nước tử vong.

Quảng Ngãi là một trong các địa phương có nhiều xã ven biển và nhiều sông, suối, hồ đập; vào mùa nắng nóng, vẫn thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Vì vậy, các phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ nhỏ; đồng thời phối hợp với nhà trường cho con em tham gia các lớp học bơi nhằm giúp các em có biện pháp tự bảo vệ mình, tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất