| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Nhanh chóng hỗ trợ cho ngư dân bị nạn

Thứ Ba 20/07/2010 , 10:27 (GMT+7)

Sáng 19/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão số 1.

Sáng 19/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão số 1.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi thì bão số 1 đã làm 7 taù cá của ngư dân 2 huyện Bình Châu và Lý Sơn bị chìm và mắc cạn, với 85 ngư dân gặp nạn. Tổng số ngư dân đã được cứu vớt là 68 người. Như vậy, qua xác minh thì tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 17 ngư dân chưa tìm thấy tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, gồm tàu QNg 95904 của ông Nguyễn Văn Trung ở Bình Châu, Bình Sơn còn 10 người mất tích; tàu QNg55940 của ông Nguyễn Văn Tẩn, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn còn 6 ngư dân mất tích; tàu QNg 96354 của ông Dương Thành ở xã An Hải, huyện Lý Sơn còn 1 người mất tích. Hiện công tác tìm kiếm 17 ngư dân mất tích được 8 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và 3 tàu Hải Quân tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, theo ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thì trong vòng 24h đồng hồ nữa các ngư dân phải tìm nơi an toàn, hoạch chạy về đất liền.

Tại cuộc họp sáng nay, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác chỉ huy đối phó với cơn bão số 1. Trong đó, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như việc tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin của các cơ quan tham mưu chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng từ cơ sở đến cấp tỉnh chưa chặt chẽ. Ngư dân chấp hành chưa nghiêm túc trogn việc quản lý tàu thuyền và khai báo thuyền viên trước khi ra khơi dẫn đến khó khăn cho các ngành chức năng trong việc kiểm soát tàu thuyền và chỉ đạo phòng tránh, cũng như công tác cứu nạniền trước khi áp thấp nhiệt đới đi vào biển đông.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo 2 huyện Bình Sơn và Lý Sơn khẩn trương xác minh số người và tài sản đối với 7 tàu cá gặp nạn, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời gia đình có người thân mất tích chưa tìm thấy. Riêng đối với 85 ngư dân gặp nạn, UBND tỉnh Quảng Ngãi có chính sách hỗ trợ gạo theo quy định 15kg/người trong 3 tháng, trong đó kể cả các thành viên trong hộ khẩu với người bị nạn nhưng mất sức lao động. Đồng thời giao cho Sở tài chính phối hợp với địa phương thông kê số người bị thương, mất tích, các phương tiện bị nạn và tham gia cứu nạn trình UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định hỗ trợ kịp thời cho ngư dân.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng đang tổ chức thống kê tàu thuyền trên biển, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh bão an toàn. Tổ chức trực ban chỉ huy 24/24 giờ , Kể từ ngày hôm nay các địa phương không cho bất cứ phương tiện khai thác xa bờ ra khởi cho đến khi tan áp thấp nhiệt đới.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm