| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Nhiều cán bộ công chức sai phạm chính sách ưu đãi người có công

Thứ Ba 15/10/2019 , 08:34 (GMT+7)

Quảng Ngãi hiện đang có 46.184 người được hưởng chế độ người có công với cách mạng với khoản kinh phí chi trả hàng tháng là 74 tỷ đồng.

15-48-29_1
Kết luận Thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Qua thực hiện QĐ số 149/QĐ-TTr ngày 6/5/2019 của Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH về thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Quảng Ngãi, ngành chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp sai phạm, trong đó có không ít người đương chức cán bộ Nhà nước.

Theo Kết luận Thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), từ ngày 21/5 đến 26/6/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 4.825 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học (viết tắt là CĐHH).

Đồng thời kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán 2017, 2018 tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi; kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngai.

Qua kiểm tra 4.825 hồ sơ và xác minh trực tiếp đối tượng, Đoàn Thanh tra đã phát hiện 726 hồ sơ sai phạm hoặc nghi vấn sai sót. Trong số đó có nhiều người hiện đang là cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, thậm chí có người đang đảm trách cương vị cao.

Có thể kể một số trường hợp như: Ông Phạm Nhật Nam (SN 1983) ở thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ), hiện đang làm công chức tại Huyện ủy Ba Tơ. Ông Nam là người đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do nhiễm CĐHH theo QĐ số 26 và QĐ số 120.

Nhưng qua xác minh trực tiếp với mẹ ông Nam là bà Thái Thị Châu và bản thân ông Nam, Đoàn Thanh tra xác định ông Nam sức khỏe bình thường, không dị dạng, dị tật bẩm sinh. Ấy vậy nhưng tính đến thời điểm thanh tra, ông Nam đã nhận tiền chế độ đến hơn 98 triệu đồng.

Cũng được hưởng chế độ như trên, hiện bà Nguyễn Thị Minh Hải (SN 1976) ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) vẫn còn khả năng lao động, đang làm kế toán tại Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, nhưng trong thời gian qua bà Hải đã nhận tiền chế độ gần 96 triệu đồng.

Hoặc như bà Đỗ Thị Thùy Trang (SN 1986) ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi). Hiện sức khỏe của bà Trang vẫn bình thường, đang làm giảng viên Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi, nhưng thời gian qua bà này vẫn được hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do nhiễm CĐHH với số tiền hơn 96 triệu đồng.

15-48-29_img-4092
Danh sách những trường hợp sai phạm.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã kiến nghị Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi báo cáo toàn bộ vụ việc lên UBND tỉnh, ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp đối với các trường hợp sai phạm, đồng thời thu hồi số tiền hơn 9,3 tỷ đồng của các đối tượng đã hưởng sai nộp vào ngân sách Nhà nước. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm trong việc thẩm định, xét duyệt và xác nhận hồ sơ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.