| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận hơn 1.000 người nước ngoài đến làm việc

Thứ Sáu 19/06/2020 , 11:56 (GMT+7)

Những người nước ngoài đến Quảng Ngãi làm việc theo nhiều đợt và sẽ tuân thủ quy định cách ly phòng dịch Covid-19.

Ngày 19/6, ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sắp tới tỉnh này sẽ tiếp nhận hơn 1.000 người nước ngoài về làm việc tại các Cty trên địa bàn.

Những người nước ngoài di chuyển đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa. Ảnh: L.K.

Những người nước ngoài di chuyển đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa. Ảnh: L.K.

Theo đó, những công dân nước ngoài này chủ yếu về làm việc tại Cty Thép Hòa Phát (711 người) và Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn (hơn 350 người) đóng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Đức cho biết, trên 1.000 người nước ngoài nói trên đa phần là các chuyên gia từ các nước Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc… sẽ đến tỉnh Quảng Ngãi bằng nhiều phương tiện khác nhau và chia thành nhiều đợt trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2020.

Trước đó, ngày 12/6 vừa qua, 129 chuyên gia Trung Quốc đầu tiên đã đến Quảng Ngãi bằng xe chuyên dụng xuất phát từ Cửa khẩu Hữu Nghị đến ga Đồng Đăng rồi thuê 1 chuyến tàu hỏa di chuyển về ga Quảng Ngãi.

“129 người này cùng với các nhân viên lái tàu, phục vụ tàu sau khi đến ga Quảng Ngãi được đón bằng xe khách để về cách ly tại khác sạn Harmonia. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu xét nghiệm và toàn bộ cho kết quả âm tính với Covid -19, hiện số người này vẫn đang trong thời gian cách ly”, ông Đức thông tin.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất