| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi sơ tán trên 1.729 hộ dân vùng ngập lụt

Thứ Năm 08/12/2016 , 19:49 (GMT+7)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong sáng 8/12, các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức đã tổ chức di dời...

16-05-16_1
Huyện Nghĩa Hành sơ tán dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn
 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong sáng 8/12, các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.729 hộ dân cư vùng trũng, thấp, vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. 

Trong đó, huyện Mộ Đức sơ tán xen ghép 229 hộ tại các xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Thạnh, Đức Hiệp đến nơi an toàn. Huyện Nghĩa Hành sơ tán xen ghép 1.500 hộ tại các xã bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Sáng 8/12, mực nước trên các sông lên ở mức cao gây ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương. Huyện Nghĩa Hành có 13/14 xã bị ngập lũ, trong đó các xã Hành Nhân, Hành Dũng, thị trấn Chợ Chùa, Hành Minh, Hành Đức ngập từ 1-2m. Các xã Nghĩa Thương, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Điền, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) bị ngập từ 1-1,5m. Các xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh (huyện Đức Phổ) ngập từ 1-1,5m. Các xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Thạnh (huyện Mộ Đức) ngập từ 1-1,5m.

Đến chiều 8/12, nước đã bắt đầu rút dần. Hiện chỉ còn một số nơi vùng trũng, thấp còn ngập đường giao thông gây chia cắt cục bộ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.