| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Tàu cá bị tàu lạ uy hiếp, cướp tài sản

Thứ Năm 19/04/2018 , 18:00 (GMT+7)

Khi tiếp cận được tàu cá của ông Thành, nhóm người này sử dụng dùi cui khống chế, bắt toàn bộ ngư dân trên tàu tập trung quỳ trên mũi tàu đồng thời tiến hành lục lọi...

 Lực lượng chức năng lấy lời khai và động viên ngư dân trên tàu cá bị cướp tài sản sau khi xảy ra sự việc

Chiều 19/4, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn) cho biết, một tàu cá cùng 7 ngư dân ở Lý Sơn vừa bị tàu lạ xua đuổi, cướp tài sản khi đang khai thác rau câu chân vịt tại khu vực đảo Bom bay (Hoàng Sa).

Theo đó, khoảng 11h ngày 16/4, tàu cá QNg 96355TS, công suất 444 CV do ông Phùng Trung Thành (44 tuổi, trú thôn tây xã An Hải, Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển thuộc ngư trường Hoàng Sa thì bị một tàu lạ sơn màu trắng thả xuồng cùng 7 người mang đầy đủ vũ khí uy hiếp.

Khi tiếp cận được tàu cá của ông Thành, nhóm người này sử dụng dùi cui khống chế, bắt toàn bộ ngư dân trên tàu tập trung quỳ trên mũi tàu đồng thời tiến hành lục lọi. Sau 1 giờ, nhóm người trên tàu lạ đã lấy đi một số tài sản trên tàu cá QNg 96355TS gồm 1 máy định vị hiệu HAIYANG, 1 máy định vị, 20 can dầu DO cùng một số tài sản nghề cá khác. Ước thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

 Sau khi bị uy hiếp và cướp tài sản, ngư cụ, đến trưa ngày 19/4 tàu cá QNg 96355TS cùng tào bộ thuyền viên đã cập đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Bị cướp tài sản và ngư cụ hành nghề, ông Thành phải cho tàu chạy về đất liền. Đến trưa ngày 19/4, tàu cá QNg 96355-TS đã cập đảo Lý Sơn đồng thời trình báo sự việc với lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng.

“Ngoài tàu cá QNg 96355TS gặp phải sự việc trên thì 2 tàu cá khác là của ngư dân Lê Hơn và Ngô Văn Ngãi cũng bị tàu lạ xua đuổi, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa. Các tàu này đang trên đường chạy về bờ nên hiện chưa rõ thiệt hại”, ông Chinh cho biết.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.