| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Trúng mùa đậu phụng

Thứ Ba 30/03/2010 , 11:10 (GMT+7)

Trong khi người trồng dưa ở Quảng Ngãi khóc ròng vì giá bán từ đầu đến giữa vụ “tụt dốc” thì những hộ trồng đậu phụng (lạc) rất phấn khởi bởi vụ này vừa được mùa lại được giá.

Trong khi người trồng dưa ở Quảng Ngãi khóc ròng vì giá bán từ đầu đến giữa vụ “tụt dốc” thì những hộ trồng đậu phụng (lạc) rất phấn khởi bởi vụ này vừa được mùa lại được giá. Có lẽ đây là lần đầu tiên đậu phụng bán được giá 16.000 đồng/kg, tăng gấp đôi, gấp ba so với những năm trước.

Chị Võ Thị Ly ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: Vụ này tôi trỉa 4 sào đậu phụng giống L23, thu hoạch đạt hơn 8 tạ đậu khô (40 tạ/ha). Với giá 16.000 đồng/kg, dự kiến cho thu 12,8 triệu đồng (64 triệu đồng/ha). Sau khi trừ chi phí đầu tư (chưa tính công lao động), thu nhập khoảng 10,8 triệu đồng (54 triệu đồng/ha). Năm ngoái tôi cũng trỉa 4 sào nhưng do ảnh hưởng thời tiết, đậu bị sâu bệnh nên mất mùa, chỉ thu hoạch được hơn 4 tạ; giá bán thấp, chỉ 7.000 đồng/kg.

Cũng theo chị Ly, trồng đậu phụng ít tốn phân bón, công chăm sóc, chỉ có tiền giống là cao hơn so với các loại cây trồng khác. Kinh nghiệm của chị trong nhiều năm trồng đậu là những vùng đất tốt, màu mỡ không nên bón phân đạm mà chỉ bón thêm phân vi sinh, phân chuồng và vôi. Vì nhiều đạm cây đậu xanh tốt, nhiều lá nên ít trái.

Anh Ung Đình Phiên cũng ở xã Bình Minh phấn khởi nói: “Vụ đông xuân 2009-2010 này, gia đình trỉa gần 4 sào đang bắt đầu thu hoạch, khi nhổ đậu, cây nào cũng đồng đều từ 15 – 20 trái, đoán chắc năng suất không dưới 2 tạ/sào (40 tạ/ha). Với giá bán như hiện nay thì sẽ thu trên 12 triệu đồng”. Điều làm anh vui nhất là đậu thu hoạch xong sẽ có các nhà buôn đến mua tận nhà; đồng thời thân cây đậu được dự trữ dùng làm thức ăn cho đàn bò hoặc dùng làm phân bón cho cây trồng vụ tiếp theo để tăng độ màu mỡ cho đất.

Không chỉ riêng ở những xã ven sông Trà Bồng hay sông Trà Khúc được bồi đắp phù sa mới trúng mùa đậu phụng, nhiều địa phương ở những vùng đất thường bị thiếu nước, gò đồi cũng cho một vụ đậu bội thu. Điển hình như xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, trong số 55 ha đậu phụng trồng trong vụ đông xuân 2009-2010 thì có đến 70% diện tích gò đồi, đồi núi. Trên những diện tích vừa khô cằn, vừa thiếu nước này, năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây đậu sinh trưởng, phát triển tốt, không bị dịch bệnh, năng suất đạt gấp 1,5 lần so với các năm trước. Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết: Bình Hải là đất gò đồi thiếu nước nhưng nhân dân chủ động trồng trỉa vào đầu tháng 10, đúng thời vụ và năm nay thuận lợi hơn so với các năm trước là sau cơn bão số 9 thời tiết ôn hoà có mưa, có nắng, không khí dễ chịu. Vì vậy hầu hết đậu phụng phát triển tốt, cho năng suất cao đem lại hiệu quả gấp 1,5 - 2 lần so với năm trước, hơn thế giá bán rất được.

Được biết vụ đông xuân 2009-2010, toàn tỉnh Quảng Ngãi gieo trồng khoảng 3.800 ha đậu phụng. Theo thông tin của Phòng NN-PTNT các huyện, thành phố thì năng suất đậu phụng vụ này đều đạt bình quân trên 22 tạ/ha. Với giá bán như hiện nay, nông dân Quảng Ngãi mang về trên 130 tỷ đồng từ nguồn thu cây đậu phụng.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm