| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh

Thứ Hai 21/10/2013 , 11:06 (GMT+7)

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), tối 19/10, đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2013), 20 năm thành lập TP Hạ Long.

* Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), tối 19/10, đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2013), 20 năm thành lập TP Hạ Long. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng hàng nghìn người dân trong tỉnh.

Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa” với sự tham gia diễu binh, diễu hành của gần 2.500 người thuộc 24 khối, bao gồm: khối đại diện cho lực lượng vũ trang, tuổi trẻ, công nhân viên chức, các đoàn thể..., thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực.


Cán bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập do Nhà nước trao tặng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, cho biết, 50 năm qua, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu toàn diện, xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong các tỉnh đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP trong suốt 2 thập kỷ qua luôn đạt trên 10%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.910 USD, gấp 1,7 lần so với cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong những năm gần đây.

“Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh” với quyết tâm chính trị và sự tìm tòi, sáng tạo, đột phá trong tư duy, tầm nhìn chiến lược”, ông Đọc khẳng định.

Trong 20 năm qua, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, TP Hạ Long - trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh đã xây dựng, phát triển bứt phá vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. TP Hạ Long đã trở thành đô thị loại I, mới được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt ngày 10/10 vừa qua. Từ đó, tạo đà vững chắc để TP trở thành trung tâm phát triển của vùng, là TP du lịch, cảng biển quốc tế văn minh, hiện đại.

“Tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Hạ Long nói riêng đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò là địa bàn động lực trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng ĐBSH và đang tạo ra thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Trong những năm tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước. Xây dựng thành công Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phát triển nhảy vọt, toàn diện sau năm 2030.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nửa thế kỷ vừa qua.

“Quảng Ninh cần cố gắng, nỗ lực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phải trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Đồng thời, cần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững…”, ông Lê Hồng Anh đề nghị.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, bên cạnh những thành tựu đạt được, Quảng Ninh cần phải nỗ lực phấn đấu bền bỉ hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời tích cực phát huy, khai thác hiệu quả những tiềm năng đặc biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh… quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp văn minh và sớm trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể cán bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể cán bộ, quân và dân TP Hạ Long.

“Quảng Ninh như một Việt Nam thu nhỏ, là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cả về kinh tế lẫn quốc phòng - an ninh. Vì thế, tỉnh cần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị không ngừng vững mạnh. Tích cực, chủ động đề ra các cơ chế, giải pháp, phấn đấu trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế, quốc tế…”, ông Lê Hồng Anh.

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất