| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Môn Giáo dục công dân có số điểm 10 nhiều nhất

Thứ Ba 16/07/2019 , 14:27 (GMT+7)

Môn thi này cũng có mức điểm cao nhất, chủ yếu là điểm 7 trở lên.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 12 học sinh đạt điểm tuyệt đối: Môn Giáo dục công dân (9 học sinh), môn tiếng Anh (1 học sinh), môn tiếng Pháp (1 học sinh) và môn Địa lý (1 học sinh).

Năm nay, tỉnh Quảng Ninh không có học sinh nào đạt được điểm 10 trong các môn Toán, Vật  lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học và Lịch sử, điểm cao nhất các môn này chỉ là 9,75 điểm.

Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) có quán quân "leo núi" đạt 53,4 điểm

Môn Giáo dục công dân có mức điểm cao nhất, chủ yếu là điểm 7 trở lên; các môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Địa lý có điểm bình quân là trung bình – khá; còn các môn Sinh học, Lịch sử và Ngoại ngữ có điểm trung bình thấp nhất chủ yếu là dưới điểm 5. Ngoại ngữ có 4 ngôn ngữ tham gia dự thi đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung , tiếng Nhật, không có học sinh nào dự thi môn tiếng Nga và tiếng Đức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, Quảng Ninh có số 81.489 bài dự thi của các môn thì có 112 bài bị điểm liệt chiếm 0,14% tổng số bài thi.

“Nhà vô địch leo núi” đạt 53,4 điểm

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 Nguyễn Hoàng Cường, học sinh lớp 11 của Trường THPT Hòn Gai,  trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019 đạt tổng điểm 53,4 cho 6 môn.

Quán quân Nguyễn Hoàng Cường

Cụ thể, điểm các môn thi của Nguyễn Hoàng Cường như sau: Toán 8.6; Ngữ văn 7.25; Lịch sử 9; Địa lý 9.25; Giáo dục công dân 9.5 (trung bình bài thi Khoa học xã hội đạt 9.25); tiếng Pháp là 9.8.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18, Nguyễn Hoàng Cường đã về đích với số điểm cao nhất 240 điểm và trở thành quán quân của cuộc thi. Dự kiến, Nguyễn Hoàng Cường sẽ lên đường sang Australia du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne vào tháng 2/2020.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất