| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Vì sao cá chết hàng loạt trên sông cầu Máng - Đông Triều?

Thứ Hai 23/12/2019 , 10:19 (GMT+7)

Đã nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có thông tin về kết quả phân tích mẫu nước khiến cá chết hàng loạt tại sông cầu Máng, thị xã Đông Triều.

Cá chết bất thường tại sông cầu Máng, thị xã Đông Triều

Ngày 13/12, người dân ở xã Bình Khê (thị xã Đông Triều) phát hiện cá chết hàng loạt trải dài trên sông cầu Máng, một nhánh của sông Cầm. Khi thấy hiện tượng bất thường này, người dân đã đăng hình ảnh lên mạng xã hội, đồng thời phản ánh cho báo chí để thông tin tới các cơ quan chức năng địa phương.

“Tôi rất lo lắng bởi cách đó không xa là con suối nơi cửa xả nước thải của nhà máy nhiệt điện chảy ra đang bốc mùi hoá chất nồng nặc ngửi rất khó chịu, không biết đây có phải là nguyên nhân?”, một người dân chia sẻ.

Sau khi xuất hiện thông tin cá chết hàng loạt sông cầu Máng, sáng 14/12, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều đã báo cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh đến lấy mẫu nước, cá và các nguồn thải trên sông để kiểm tra.

Tuy nhiên, đã hơn một tuần trôi qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra mẫu nước. Việc không rõ nguyên nhân cá chết là gì khiến cho nhiều người dân địa phương rất hoang mang, lo lắng, bởi họ cho rằng đoạn sông này cung cấp nước cho nhà máy nước sạch, phục vụ một số khu vực của thị xã Đông Triều.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh sớm thông tin, minh bạch kết quả phân tích mẫu nước khiến cá chết hàng loạt tại sông cầu Máng, làm yên lòng dư luận. Nếu phát hiện nguyên nhân do nhà máy xả thải độc hại cần phải xử lý nghiêm.

    Tags:
Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.