| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh xử lý nhanh sự cố chập điện trước giờ thi môn Toán

Thứ Ba 25/06/2019 , 16:00 (GMT+7)

Nhân viên điện lực cho biết nguyên nhân do quá tải điện, trong phòng sử dụng điều hòa công suất lớn.

Chỉ ngay trước giờ các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán, một sự cố chập cháy điện đã xảy ra tại điểm thi trường THPT Cẩm Phả thuộc cụm thi Quảng Ninh.

Lúc 14h20, một phòng học nằm trên tầng 2 của trường THPT Cẩm Phả bất ngờ phát ra khói đen và mùi cháy khét lan ra tận khu vực cổng trường. Cán bộ tại điểm thi và lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng gọi nhân viên điện lực và phòng cháy chữa cháy, khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt

Anh Dũng, một trong 2 nhân viên điện lực cho biết: Rất nhanh chóng, trong khoảng 15 phút, các đơn vị đã tiến hành giải quyết sự việc bằng cách ngắt cầu dao điện, khắc phục sự cố. Nguyên nhân ban đầu, nhiều khả năng do quá tải điện, vì trong phòng sử dụng 2 điều hòa công suất lớn cùng nhiều thiết bị khác như điện chiếu sáng, quạt,... dẫn tới quá tải, chập cháy bảng điện.

Phòng sử dụng 2 điều hòa công suất lớn gây quá tải dẫn tới chập cháy điện

Tại điểm thi THPT Cẩm Phả, mỗi phòng học đều có đường điện riêng. Căn phòng xảy ra sự cố chập cháy không phải phòng thi nên không ảnh hưởng đến việc làm bài của các thí sinh. Vì vậy, dù gặp sự cố về chập điện, mọi hoạt động ở điểm thi này vẫn diễn ra bình thường.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất