| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: 146 thuyền viên mất liên lạc trên vùng biển Vịnh Bắc bộ

Thứ Năm 29/08/2019 , 11:05 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị đã có 2.292 tàu thuyền với 7.017 thuyền viên nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão số 4, tuy nhiên vẫn còn 20 tàu thuyền với 146 thuyền viên chưa liên lạc được.

Ứng phó với bão số 4, nhiều tàu thuyền đã cập bến, neo đậu an toàn

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên đang ở vùng biển Vịnh Bắc bộ chưa liên lạc được.

Triển khai công tác ứng phó với bão số 4, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương liên hệ với tất cả các chủ tàu thuyền thông báo hướng di chuyển của bão. Tính đến nay, đã có 2.292 tàu thuyền với 7.017 thuyền viên nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão số 4. Tuy nhiên, vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên đang ở vùng biển Vịnh Bắc bộ chưa liên lạc được.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, đảo, Hải đội 2 và gia đình tìm cách liên lạc, kêu gọi các thuyền viên này vào bờ tránh trú bão.

Ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là công tác kiểm kê, quản lý tàu thuyền, đặc biệt là khẩn trương tìm mọi biện pháp liên lạc với các thuyền viên mất tại vùng biển Vịnh Bắc bộ. Đối với diện tích lúa vụ lúa Hè Thu, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương cần huy động tổng lực nhân công, phương tiện để tiến hành thu hoạch xong trước bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người dân”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất