| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: 5 đàn voọc chà vá chân nâu sinh trưởng tốt

Thứ Hai 12/12/2016 , 08:49 (GMT+7)

Kết quả điều tra khảo sát loài chà vá chân nâu (có tên khoa học Pygathrix nemaeus) mới đây tại hai huyện Đakrông và Hướng Hóa của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho thấy, ít nhất có 5 đàn đang sinh sống.

17-28-49_dn-tng-vooc
Voọc chà vá chân nâu được người dân giao nộp cho kiểm lâm huyện Hướng Hóa
 

Đàn ở xã Húc Nghì có khoảng 17 cá thể, đàn ở xã Tà Long khoảng 15 cá thể, đàn ở xã A Bung khoảng 11 cá thể. Cả 3 đàn này đều thuộc khu vực của Khu bảo tồn Thiên nhiên Đakrông. Còn 2 đàn ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, thuộc KBT thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, có khoảng 37 cá thể.

Ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Chi chục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, các đàn chà vá chân nâu này được bảo vệ nghiêm ngặt nên sinh trưởng và phát triển tốt.

Voọc chà vá chân nâu được tìm thấy ở phía tây sông Mê Kông với Việt Nam, Lào và Campuchia. Loài này hoạt động vào ban ngày, hầu hết thời gian sống trên cây. Chà vá chân nâu nằm trong các loài động vật có vú bị đe dọa nhất ở Việt Nam, được xếp loại ưu tiên bảo tồn và bảo vệ nhất trong danh sách Đỏ của Việt Nam và được IUCN xếp loại bị đe dọa.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất