Chi cục BVTV Quảng Trị vừa tổng kết tình hình sâu bệnh năm 2010 và hội thảo xây dựng quy trình bệnh lùn sọc đen hại lúa. Năm 2010 toàn tỉnh Quảng Trị gieo trồng được hơn 45.000 ha lúa.
Tuy nhiên, diễn biến khí hậu trong năm tại Quảng Trị bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, dịch hại phát triển mạnh như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, khô vằn, bạc lá, nhất là bệnh lùn sọc đen hại lúa. Đây là bệnh lần đầu tiên xuất hiện và gây hại trong vụ đông xuân 2009-2010 ở Quảng Trị. Đến vụ hè thu 2010, diện tích lúa nhiễm lùn sọc đen lên 1.532 ha, trong đó diện tích phải tiêu huỷ 534 ha. Bệnh gây hại nặng trên các giống lúa HC95, HT1.
Tại hội thảo, ông Trần Đức Nhu - PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị, nhấn mạnh: Để vụ đông xuân 2011 giành thắng lợi, các địa phương chú ý phòng chống loại bệnh nguy hiểm lùn sọc đen, cụ thể: sử dụng các lúa có phẩm cấp, ít nhất là giống xác nhận, chọn giống ít nhiễm rầy, không lấy lúa thịt làm giống, chú ý vệ sinh đồng ruộng, bón vôi, cày vùi gốc rạ; gieo đúng lịch thời vụ của Sở, theo dõi bẫy đèn để xác định đỉnh cao vào đèn của các đợt rầy lưng trắng và các loại rầy hại lúa khác; khuyến khích sử dụng công cụ sạ hàng với lượng giống 3 đến 3,5 kg/sào...; nhổ, vùi ngay những cây lúa nghi ngờ bị bệnh để tránh lây lan diện rộng, thấy có rầy tiến hành phun thuốc ngay ở ruộng đó, sử dụng thuốc BVTV đúng chủng loại theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa...