| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Công an giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Thứ Sáu 15/09/2017 , 17:04 (GMT+7)

Ngay sau khi bão tan, Công an tỉnh Quảng Trị đã dọn dẹp cây cối bị gãy đổ trên các đoạn đường và giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị tham gia dọn cây gãy đổ trên đường sau bão số 10. Ảnh: Lâm Quang Huy.
 
Ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Quảng Trị có gió giật mạnh cấp 10 cấp 11, gây lốc xoáy, mưa to trên diện rộng trong từ hôm qua tới nay. Cây gãy đổ trên nhiều đoạn đường làm tắc nghẽn giao thông. 
 
Trưa nay, ngay sau khi bão tan, Công an tỉnh Quảng Trị đã dọn dẹp cây cối bị gãy đổ trên các đoạn đường và giúp dân khắc phục hậu quả của bão.
 
Cảnh sát giao thông dọn dẹp cây đổ sau bão số 10. Ảnh: Lâm Quang Huy.
 
Đại tá Trần Đức Việt- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trước, trong và sau bão số 10, cán bộ công an tỉnh đã có mặt tại các nơi xung yếu để giúp dân chống bão và khắc phục hậu quả do bão gây ra.
 
Trước, trong và sau bão, lực lượng công an Quảng Trị có mặt tại các điểm xung yếu. Ảnh: Lâm Quang Huy.
 
Cán bộ công an giúp dân chằng chống, lợp lại nhà cửa, giúp bà con bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, dựng lại vườn cao su của dân bị gãy đổ, dọn dẹp đường sá. 
                                                                                    
 
 
 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất