| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Cứu hộ cá thể rùa biển quý hiếm thứ 27 trong năm

Thứ Năm 28/11/2019 , 19:08 (GMT+7)

Cá thể trọng lượng chỉ khoảng 5kg, gắn thẻ định danh VN(C)00013, thuộc giống vích quý hiếm và mới chỉ vài năm tuổi.

Hiện cá thể vích nói trên đang được sơ cứu, chăm sóc bởi đội ngũ cán bộ BQL khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Theo kĩ sư Trần Khương Cảnh, cán bộ Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, cá thể rùa biển này có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Ông Cảnh cho biết, cá thể nói trên được phát hiện do mắc và ăn phải lưới trôi nổi trên biển thuộc địa bàn 2 xã Triệu Vân và Triệu An, Triệu Phong... Hiện rùa biển đang được sơ cứu, chăm sóc bởi đội ngũ cán bộ BQL.

Trước đó, ngày 23/11, BQL cũng vừa cứu hộ thành công cá thể vích có trọng lượng lên đến 100kg cách bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh hơn 1 hải lý và thả về tự nhiên.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất