| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Em Nguyễn Tiến Đạt đoạt giải Nhất quốc gia môn Toán

Thứ Năm 01/02/2018 , 08:22 (GMT+7)

Sáng 1/2, bà Lê Thị Hương- Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 vừa được Bộ GD-ĐT công bố kết quả.

Theo đó, em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị vinh dự đoạt giải Nhất môn Toán. Năm 2017, Đạt cũng đoạt giải Ba môn Toán.

Đại diện Báo Nông Nghiệp Việt Nam tại Quảng Trị trao quà chúc mừng em Nguyễn Tiến Đạt và các em học sinh đoạt giải quốc gia 

Hai giải Nhì môn Hóa thuộc về em Nguyễn Đình Sáng và Nguyễn Nhật Thiên. Em Sáng năm 2017 cũng đoạt giải Nhì Hóa, lần này em đạt điểm cao nhất trong nhóm học sinh đoạt giải Nhì. Một giải Nhì tiếng Anh thuộc em Hồ Thu Thủy. Đây là học sinh đầu tiên của Quảng Trị đoạt giải cao nhất của môn tiếng Anh từ trước đến nay. Trước đó, vào năm 2017, Thủy cũng đoạt giải Ba môn tiếng Anh. Môn Tin học có hai giải Nhì thuộc về em Nguyễn E Rô và Thái Xuân Đăng. Em E Rô năm 2017 cũng đoạt giải Ba môn Tin….

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua Đoàn học sinh tỉnh Quảng Trị đoạt 16 giải trên 54 học sinh tham gia ở 9 môn thi Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh và Tin học. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt 12/16 giải trên.

Theo bà Lê Thị Hương, so với năm trước thì năm 2018 này Đoàn hoc sinh Quảng Trị đoạt giải nhiều hơn và chất lượng giải cao hơn. Các tỉnh trong khu vực như Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình năm nay không có học sinh đoạt giải Nhất. 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.