| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Không có thí sinh vi phạm quy chế

Thứ Ba 25/06/2019 , 20:15 (GMT+7)

Kết thúc ngày ngày đầu của kỳ thi THPT quốc gia, tỉnh Quảng Trị không có thí sinh và cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, 80 lượt thí sinh đã bỏ thi ngay trong ngày đầu của kỳ thi.

Nhiều thí sinh Quảng Trị rời phòng thi trong tâm trạng khá phấn khởi

Theo ghi nhận của PV, môn Ngữ Văn sáng 25/6 tại Quảng Trị diễn ra an toàn, đúng quy định. Hầu hết các thí sinh thí tại các điểm thi đều cho rằng, đề thi không khó nhưng đòi hỏi tư duy cao. Các thí sinh khẳng định làm được từ 70 – 80% nội dung đề ra. Nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá phấn khởi. Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán.

Qua trao đổi với nhanh với nhiều thí sinh tại điểm thi THPT TX.Quảng Trị, các em đều có chung nhận định, đề thi bám sát chương trình học và có tính phân loại cao. Trong buổi thi, kỷ luật phòng thi được thắt chặt, bảo đảm công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.