| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị không có thiệt hại về người trong bão số 4

Thứ Sáu 30/08/2019 , 13:35 (GMT+7)

Nhờ việc chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, tỉnh Quảng Trị đã không để xảy ra thiệt hại nào lớn khi bão số 4 (Podul) đi qua.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều thuyền viên của các tàu ngoại tỉnh vẫn còn mắc nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng Cửa Việt trước giờ bão đổ bộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h sáng 30/8, tất cả các tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang khai thác trên các vùng biển đều đã vào bờ tránh trú bão an toàn.

Riêng đối với các ngoại tỉnh gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị, nhờ chủ động phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn nên không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.

Đến 8h ngày 30/8 tàu Kiểm Ngư 365/vùng 3 Hải quân đã tiếp cận và kéo tàu cá QB 91124 TS của ông Nguyễn Quang Thoại (Bảo Ninh – Đồng Hới) vào phao số 0, cảng Cửa Việt.

Đối với trường hợp tàu Thái Thụy 88 mắc nạn trên vùng biển của tỉnh, đến 8h55 sáng 30/8, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã liên lạc được với các thuyền viên trên tàu này và được biết 10 thuyền viên trên tàu vẫn còn trên phao cứu sinh trôi dạt trên biển. Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã điều 2 tàu CN09 và tàu BP30 – 12 – 01 cùng 30 cán bộ chiến sĩ ra tiếp ứng.

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, tuy nhiên lượng mưa trên địa bàn tỉnh trong các ngày 29 -30/8 không đáng kể. Hiện tại dung tích tất các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đều thiếu rất lớn. Tổng lượng dung tích trữ nước các hồ chứa so với mực nước thiết kế chỉ đạt được khoảng 10 %. Riêng đối với hồ chứa Nhà máy thủy điện Quảng Trị, dung tích hiện tại chỉ đạt 29,36 triệu m3 ứng với mực nước +453,49m (dung tích thiết kế 162,99 triệu m3 và mực nước thiết kế+480m). Hiện nay nhà máy vẫn đang ngừng hoạt động vì thiếu nước để vận hành.

Trong khi đó, tại huyện Vĩnh Linh, bão số 4 đã gây một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Số liệu thống kê đến 9h30 ngày 30/8, đã có 1 nhà dân bị sập và 50ha lúa bị ngâm nước, đổ rạp, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Sau bão số 4, Quảng Trị đã có nắng nhẹ.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người vì bão số 4 và hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành”.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm