| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Không thả bóng bay ngày khai giảng

Thứ Sáu 30/08/2019 , 14:08 (GMT+7)

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các trường học trên địa bàn không thả bóng bay vào ngày khai giảng năm học mới.

Các trường học của tỉnh Quảng Trị sẽ không thả bong bóng bay vào ngày khai giảng để bảo vệ môi trường.

Ngày 30/8, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm bảo vệ môi trường, Sở đã đề nghị các trường học trên địa bàn tỉnh không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới kể từ năm học 2019-2020; đồng thời hạn chế sử dụng các vật dụng có liên quan đến rác thải nhựa.

Thầy Võ Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, trong những năm học trước, nhà trường cũng không thả bóng bay, việc này giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ được môi trường. Nay có chủ trương của Sở, trường sẽ thực hiện, đồng thời nhà trường cũng có chủ trương hạn chế sử dụng các băng rôn, khẩu hiệu làm bằng nhựa bắt đầu từ năm học này.

Năm học 2019-2020, toàn bộ 366 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức đồng loạt lễ khai giảng vào ngày 5/9. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các trường cần tổ chức buổi lễ khai giảng với tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, vui tươi nhưng không kém phần nghiêm túc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.