Vụ ĐX này, huyện Hải Lăng gieo cấy gần 7 ngàn ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm hơn 62% diện tích và 1.400 ha màu. Huyện Triệu Phong gieo cấy được gần 6 ngàn ha lúa và 3.300 ha màu.
Trước trong và sau Tết, thời tiết thuận lợi nên cây lúa, màu sinh trưởng, phát triển tốt. Công tác theo dõi, chăm sóc được tăng cường do đó sâu bệnh hại lúa tương đối ổn định.
Phó Chủ tịch tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành trong SXNN của chính quyền hai huyện trên.
Nhờ đó mà các mô hình SXNN từ lúa, màu, chăn nuôi, thủy hải sản, trồng rừng đều mang lại thu nhập đáng kể, giúp bà con nông dân cải thiện cuộc sống và có cái Tết Ất Mùi chu đáo, ấm áp.
Ông Hà Sỹ Đồng chỉ đạo hai huyện trọng điểm này trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, lượng mưa ít nên có khả năng gây thiếu nước trong sản xuất.
Vì vậy, phải chủ động theo dõi đồng ruộng, sử dụng nước tưới tiết kiệm, hợp lý, chuẩn bị phương án đối phó với hạn hạn.
Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vùng đất lúa thiếu nước sang trồng màu, ông Đồng đề nghị các địa phương phải hết sức chủ động, sáng tạo, tùy vào thực tế địa phương mà chọn cây trồng, vật nuôi chuyển đổi phù hợp.