Người đi đường lo ngại khi phải qua hơn 1.000m dọc QL 1A đoạn phía Nam cầu Lai Phước thuộc địa phận xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Nguyên do là bởi mặt đường chia làm 2 bậc. Mặt đường 2 làn xe dành cho xe cơ giới cao hơn mặt đường dành cho xe thô sơ khoảng 5-7 cm nên việc đi lại hết sức khó khăn.
Theo phản ánh của người dân sống hai bên đường, chính vì mặt đường hai bậc nên nhiều trường hợp tham gia giao thông bị vấp ngã, gây tai nạn. Ông Cao Hữu Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Giang cho biết: Chính quyền đã có công văn gửi cấp trên xem xét khắc phục; trong các lần đại biểu HĐND tỉnh, huyện về tiếp xúc cử tri, xã đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh. Sau đó thấy một đơn vị đến khắc phục nhưng chỉ được gần 100 mét, còn lại bỏ đó cho tới nay.
Ông Phan Công Thanh, Phó Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng huyện Triệu Phong rất đồng tình với kiến nghị của người dân nhưng cho rằng huyện không quản lý QL1A nên chỉ biết phản ánh, kiến nghị tỉnh nhưng vẫn không thấy ai đứng ra khắc phục. Còn ông Dương Đức Phụng - Chánh thanh tra sở Giao thông tỉnh Quảng Trị thì thừa nhận mặt đường ở đây có chênh lệch về độ cao nhưng tỉnh không có quyền xử lý trực tiếp các tuyến QL nên trường hợp này thuộc Cục đường bộ 4 (Bộ Giao thông) giải quyết.
Không riêng gì mặt đường hai bậc ở Nam cầu Lai Phước mà còn có gần 500 mét Quốc lộ 1A đoạn xã Vĩnh Hải (Vĩnh Linh) cũng như vậy.