Ông Võ Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, huyện có thế mạnh phát triển trồng lạc theo hướng SX hàng hóa. Nhờ áp dụng TBKT nên năng suất lạc đã tăng từ 13 tạ/ha năm 2010 lên hơn 20 tạ/ha năm 2013. Tuy nhiên, việc cất giữ, bảo quản lạc giống còn gặp nhiều khó khăn nên đến mùa vụ nông dân phải mua giống trôi nổi trên thị trường, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
Vì vậy, huyện đã quy hoạch 120 ha thuộc các xã Cam Thành, Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ để đầu tư bổ sung hệ thống kênh mương, cải tạo đồng ruộng làm lạc giống. Theo đó người trồng lạc giống được hỗ trợ 70% kinh phí mua giống lạc nguyên chủng, được đào tạo tập huấn kỹ thuật để SX lạc giống cho vụ ĐX 2014 - 2015. Tổng kinh phí đầu tư nhân rộng mô hình SX lạc giống vụ HT là 10,3 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ vốn xây dựng cơ bản, 5,3 tỷ còn lại là kinh phí mua giống ban đầu.