Tỉnh Quảng Trị quyết định phải kéo dài thời gian cách ly đối nhiều trường hợp cách ly tập trung đã đủ 14 ngày. Những trường hợp này phải lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính lần 2 mới cho về nhà. Do đó, nhiều người tại các khu cách ly tập trung phản ứng, bởi theo họ chỉ cần đủ thời gian 14 ngày cách ly là được cho trở về gia đình theo quy định của Bộ Y tế.
Quyết định trên xuất phát từ số lượng người cách ly tập trung trên địa bàn quá đông, số mẫu bệnh phẩm cần lấy và số mẫu chờ kết quả hiện vẫn còn nhiều. Trong khi đó, phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 của địa phương này mới đưa vào sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu xét nghiệm.
Để tháo gỡ khó khăn, Sở Y tế Quảng Trị đã có công văn đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ tỉnh này trong việc xét nghiệm nhưng số lượng chưa nhiều, bởi ngay chính các đơn vị trên cũng đang quá tải.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho rằng, mặc dù tốn kém và khó khăn nhưng để an toàn, mỗi người dân cần được xét nghiệm và có kết quả âm tính 2 lần trước khi rời khỏi địa điểm cách ly. Người dân cần hiểu rằng, việc kéo dài thời gian cách ly là không ai mong muốn song cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng.
Tỉnh Quảng Trị hiện có 4.266 người cách ly tập trung, trong đó 826 người đã hoàn thành cách ly. Địa phương này vẫn còn 3.440 người vẫn đang cách ly tại các 28 điểm cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Đây chủ yếu là những công dân nhập cảnh từ Lào về Việt Nam trong các ngày từ 18/3 đến nay thuộc diện phải cách ly 14 ngày.