| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Sóng biển đánh tan hoang bãi tắm cộng đồng Gio Hải

Thứ Năm 29/10/2020 , 13:18 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 9 nên vùng biển Quảng Trị có mưa to, gió lớn làm sóng biển dâng cao, đánh mạnh vào bờ gây sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh sập. Ảnh: CĐ.

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh sập. Ảnh: CĐ.

Ngày 29/10, thông tin từ ông Trần Viết Nam, Chủ tịch UBND xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến bờ biển qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 9 đã làm đoạn bờ biển từ thôn 4 đến thôn Tân Hải, xã Gio Hải bị biển xâm thực vào bờ từ 20 – 30m, với tổng chiều dài 5,8km.

Một hạng mục công trình xây dựng bãi tắm Gio Hải bị sóng đánh gây hư hỏng. Ảnh: CĐ.

Một hạng mục công trình xây dựng bãi tắm Gio Hải bị sóng đánh gây hư hỏng. Ảnh: CĐ.

Đặc biệt là sạt lở nặng xảy ra tại bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải khiến nhiều nhà hàng, quán ăn đang kinh doanh dịch vụ tại đây bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều hạng mục công trình đang xây dựng dở dang cũng bị sóng biển đánh sập, hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại 900 triệu đồng

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 29/10, riêng tại bãi tắm xã Gio Hải đã bị biển xâm thực vào bờ khoảng 25 – 30m, làm xói lở và đánh sập một số hạng mục thuộc công trình xây dựng bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải do Ban quản lý đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ. Ảnh: CĐ.

Nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ. Ảnh: CĐ.

Ngoài ra, sóng biển cũng đánh sập và làm hư hỏng hoàn toàn 9 nhà hàng, quán ăn của các hộ đang kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm này.

Ông Trần Huy Hà, chủ nhà hàng Hà Vân, một trong những nhà hàng, quán ăn bị ảnh hưởng cho biết, sóng lớn cả ngày hôm qua đã gây sập hoàn toàn và cuốn ra biển nhiều tài sản, vật dụng của nhiều nhà hàng tại bãi tắm. Việc kinh doanh dịch trong thời gian tới của các hộ kinh doanh ở đây sẽ rất lao đao, nhất là sau khi vừa trải qua mùa dịch Covid-19 đầy khó khăn.

Sóng biển đánh sập một nhà hàng ở bãi tắm Gio Hải. Ảnh: CĐ.

Sóng biển đánh sập một nhà hàng ở bãi tắm Gio Hải. Ảnh: CĐ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Trần Viết Nam cho biết, đoạn bờ biển này hàng năm cũng bị sạt lở từ 3 - 5m nhưng năm nay là nặng nhất. Việc nước biển xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét khiến các công trình xây dựng, nhà hàng, quán của người dân bị đánh sập, hư hỏng sẽ làm hoạt động du lịch của địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Cũng theo lãnh đạo xã Gio Hải, tình trạng biển xâm thực ngày càng sâu vào đất liền tại khu vực bờ biển xã Gio Hải trong nhiều năm qua có thể là do việc xây dựng kè chắn sóng Cửa Việt.

Người dân đang thu dọn những gì còn sót lại. Ảnh: CĐ.

Người dân đang thu dọn những gì còn sót lại. Ảnh: CĐ.

Ngoài ra, việc tận thu cát nhiễm mặn tại khu vực cửa sông, cửa biển cũng ít nhiều làm biến đổi dòng chảy dẫn đến gia tăng tình trạng biển xâm thực. Tuy nhiên, việc đánh giá đúng nguyên nhân của tình trạng này phải do các nhà chuyên môn mới khẳng định được.

"Trước tình trạng trên xã đề nghị UBND tỉnh và các sở ban ngành nghiên cứu xây dựng kè chắn sống lâu dài giúp nhân dân ổn định kinh doanh và bảo đảm đời sống cho bà con vùng biển", ông Nam cho biết.

Một số hình ảnh thiệt hại ở bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải do sóng biển đánh:

Sóng biển khoét sâu vào chân một hạng mục công trình đang xây dựng. Ảnh: CĐ.

Sóng biển khoét sâu vào chân một hạng mục công trình đang xây dựng. Ảnh: CĐ.

Nguy cơ xóa sổ bãi tắm Gio Hải vì biển xâm thực vào bờ từ 25 - 30m. Ảnh: CĐ.

Nguy cơ xóa sổ bãi tắm Gio Hải vì biển xâm thực vào bờ từ 25 - 30m. Ảnh: CĐ.

Dãy nhà hàng ở bãi tắm Gio Hải đổ sụp trước sóng lớn. Ảnh: CĐ.

Dãy nhà hàng ở bãi tắm Gio Hải đổ sụp trước sóng lớn. Ảnh: CĐ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm