| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Trao 50 con bò cho hộ nghèo có trẻ suy dinh dưỡng

Thứ Ba 07/04/2015 , 09:16 (GMT+7)

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi.  

Ngày 6/4, tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Dự án Sáng kiến chăn nuôi do Mỹ tài trợ thông qua Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện,đã trao 50 con cho 50 hộ nghèo( trị giá trung bình 20 triệu đồng /con) có trẻ dưới 5 tuổi tại 4 xã Hải Thành, Hải Thiện, Hải Dương và Hải Quy.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi.  

Trước đó, năm 2014, dự án đã hỗ trợ 24 con bò nái sinh sản lai Brahman cho 24 hộ nghèo có trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi của huyện Hải Lăng.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ 176 mô hình nuôi gà với quy mô gần 40 con/hộ nhằm cải thiện sinh kế, có thêm thu nhập hàng ngày từ gà thịt và trứng gà đẻ nhằm góp phần nâng cao dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho trẻ. Tổng nhân khẩu hưởng lợi của dự án tại địa phương này đến gần 250 người.

Ông Nguyễn Giáp- Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng đánh giá cao tính nhân văn và ý nghĩa của dự án trên. Được tặng bò, tặng gà, bà con nông dân còn được nâng cao năng lực thông qua các khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, gà, ủ phân vi sinh, phát triển kinh doanh, liên kết thị trường...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất