| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị xanh

Thứ Năm 16/05/2013 , 14:40 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị có hơn 231.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 139.000 ha, rừng trồng hơn 91.000 ha. Những năm qua Kiểm lâm Quảng Trị làm rất tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Tỉnh Quảng Trị có hơn 231.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 139.000 ha, rừng trồng hơn 91.000 ha. Những năm qua Kiểm lâm Quảng Trị làm rất tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Vùng đất luôn ở “điểm đỏ”

Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị nói vui là rừng Quảng Trị luôn ở cấp báo động cháy rừng. Bởi hôm nào bản tin thời tiết của VTV phát sóng địa phận Quảng Trị luôn nằm trong vùng nắng nóng có màu đỏ cháy trên màn hình.

Mức độ báo động cháy rừng luôn ở mức cao. Xem tivi rồi nhiều đêm ông Quý thao thức khó ngon giấc, vì biết đâu nửa đêm có điện thoại từ anh em trực các trạm báo về: “Rừng đang cháy anh ơi!”.

Để chủ động phòng ngừa và thống nhất về chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tham gia PCCCR một cách đồng bộ, BCH BVR của tỉnh và các chủ rừng trên địa bàn luôn chủ động với nguyên tắc “phòng là chính”. Phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. UBND tỉnh ban hành phương án PCCCR trên địa bàn giao cho BCH BVR, UBND các cấp, chủ rừng tổ chức thực hiện.

Thời điểm này đang là mùa cao điểm PCCCR ở Quảng Trị. Anh Thái Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh cho biết mọi thiết mọi bị chữa cháy, đồ dùng cá nhân, lương thực, thực phẩm đều được các anh mang theo lên chòi canh bảo vệ rừng.


Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính( đội mủ cối) và Kiểm lâm Quảng Trị kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Vĩnh Linh

Từ trong Tết đến nay trên các cánh rừng ở Vĩnh Linh không có mưa, rừng bị nắng hạn như lửa phơi đến khô kiệt. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ bị vương ra từ sự vô ý của con người cũng là cái cớ làm cho nhiều diện tích rừng bị thiêu cháy.

Kiểm lâm Quảng Trị đã lập ra hàng trăm chòi canh trên tất cả những cánh rừng. Họ trực chiến canh lửa 24/24 giờ nhằm góp phần hạn chế mức thiệt hại thấp nhất mỗi khi không may xảy ra vụ cháy rừng.

Huyện Hướng Hóa có diện tích rừng rất lớn, ông Lê Văn Thành- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa cho biết anh em phối hợp với BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông căng mắt trực chiến bảo vệ rừng suốt ngày.

 Trồng được rừng đã khó, chăm sóc và bảo vệ rừng còn khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Mỗi lần có vụ cháy xảy ra, đứng giữa hiện trường chỉ huy chữa cháy đến nỗi giọng nói bị khàn không gọi ra tiếng. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà người mệt nhoài mất mấy hôm mới phục hồi được sức khoẻ.

Còn ông Trần Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết Hạt luôn chủ động triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, phần lớn rừng ở xã xa khu dân cư, rừng ở nơi có đồi dốc đường giao thông đi lại khó khăn, các công trình bảo vệ rừng còn thiếu so với yêu cầu, hệ thống thông tin liên lạc có vùng không liên lạc được, nhưng hàng năm Hạt đã hạn chế được các vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Nhìn lại công tác PCCCR, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị Khổng Trung cho biết, hàng năm UBND các cấp đã quan tâm thực hiện công tác PCCCR, các chủ rừng tùy theo điều kiện của mình cũng đầu tư công sức cho công tác PCCCR.

Hiện đất lâm nghiệp cơ bản đã giao hết cho dân. Bà con đã tham gia trồng rừng rất mạnh, nhờ vậy mà huy động được nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia BVR-PCCCR.

Mỗi năm độ che phủ rừng tăng 1%

Cùng với bảo vệ rừng thì công tác phát triển rừng rất được Kiểm lâm Quảng Trị quan tâm. Đặc biệt việc khoanh nuôi tái sinh, khoán bảo vệ rừng cũng được chú trọng, góp phần đưa độ che phủ của rừng từ 29,7% năm 1999 đến 47,6 % năm 2010, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra 2,7%.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiêm trưởng BCH BVR cho biết: “Kết quả BV&PTR của Kiểm lâm Quảng Trị trong thời gian qua rất xứng đáng được khen thưởng. Rừng đã lên xanh tốt trên đất bom đạn xưa, công lao của kiểm lâm là không nhỏ, chưa kể những mất mát về tinh thần, vật chất mà các kiểm lâm viên chấp nhận hy sinh sống xa nhà để bảo vệ những cánh rừng được an toàn và phát triển như hôm nay”.

Bình quân ở Quảng Trị độ che phủ rừng mỗi năm tăng 1%. Kế hoạch 2015 đạt xấp xỉ 50% độ che phủ trên toàn tỉnh. Kết quả phát triển rừng ở Quảng Trị đã vượt kế hoạch và chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bởi vậy, trong chuyến công tác gần đây về Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã khen tỉnh làm được rất tốt trong việc công tác trồng và BVR. Dọc Quốc lộ 9 ngược lên hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hoá hay theo dường Hồ Chí Minh hai nhánh đông - tây những vùng đất đạn bom xưa nay màu xanh đã được phủ kín trở lại.

Hôm ấy, Bộ trưởng nói giá như địa phương nào cũng làm được như Quảng Trị thì rất tốt. Ai có dịp đi qua đường Trường Sơn nhánh tây ở Quảng Trị mùa này thấy rừng đẹp đến nao lòng. Khắp nẻo bồng bềnh sắc trắng của hoa rừng nở rộ giữa màu xanh thăm thẳm của Trường Sơn.

Sau mấy chục năm ra sức trồng và BVR, đi trên cung đường này mới cảm nhận hết công sức con người bỏ ra để mang lại màu xanh cho quê hương, đất nước lớn lao biết chừng nào.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Ninh Bình phấn đấu thêm 30 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên

Theo Sở NN-PTNT Ninh Bình, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên và có thêm sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Bình luận mới nhất