| Hotline: 0983.970.780

Quất cảnh quê biển

Thứ Ba 14/01/2020 , 10:15 (GMT+7)

Cách đây 5 năm, trong một lần đi hội chợ hoa xuân, ông cứ đứng mê mẩn trước những cây quất cảnh sai trĩu quả từ khắp nơi mang về vùng quê biển Hoài Nhơn (Bình Định) tiêu thụ.

14-46-07_1
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Đình có 500 chậu quất cảnh phục vụ người tiêu dùng.

Sau đó, ông mày mò trồng, nhưng nhiều vụ liên tiếp gặp thất bại. Không hề nản chí, sau mỗi lần thất bại ông càng kiên tâm học hỏi. Cuối cùng ông đã thành công mỹ mãn. Ông là cựu binh Võ Công Đình (63 tuổi) ở thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn).

Những ngày đầu năm mới 2020, chúng tôi đến thăm vườn quất của ông Võ Công Đình bên bờ Bắc sông Lại Giang thuộc địa bàn khối 1 thị trấn Bồng Sơn. Bày ra trước mắt chúng tôi là 500 gốc quất đã nằm trong chậu, gốc nào gốc nấy treo đầy quả vàng rực.

Ông Mạch Đình Đồng, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Nhơn, khẳng định: “Đến thời điểm này, ở huyện Hoài Nhơn chỉ có ông Đình là cả gan đưa cây quất cảnh về trồng bán tết. Trồng quất cảnh có vốn đầu tư khá cao, quất lại là loại cây rất “đỏng đảnh” nên đòi hỏi người trồng phải tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm cẩn.

Thế nhưng với ý chí và sự kiên trì, ông Đình tìm tòi học hỏi được kinh nghiệm từ nhiều nơi và ông đã từng bước chinh phục được cây quất. Sau nhiều lần thất bại, mấy năm nay, mỗi dịp tết đến là cây quất đã cho ông Đình thu nhập cả trăm triệu đồng”.

Ông Đình xuất thân trong gia đình có nghề trồng mai cảnh và cây bonsai tại địa phương. Ông vốn là sỹ quan quân đội, sau khi về hưu, ngoài tham gia công tác địa phương, hàng năm ông trồng vài trăm chậu hoa vạn thọ bán tết kiếm thêm thu nhập. Ông đến với cây quất cảnh cũng thật tình cờ.

Ông Đình bộc bạch: “Cuối năm 2015, tôi đi dạo hội chợ hoa xuân do huyện tổ chức. Tại hội chợ tôi được thưởng ngoạn hàng trăm chậu quất cảnh từ khắp nơi chở về đây tiêu thụ. Nhìn thấy thị trường ăn mạnh quất cảnh với cái giá đắt gấp 2 – 3 lần so với một số loại hoa truyền thống khác nên tôi mê mất.

Ngoài tại hội chợ hoa xuân, tôi còn thấy khắp nơi trong huyện cũng có bán quất cảnh và cũng được tiêu thụ rất mạnh. Tôi nhẩm tính, hằng năm người dân Hoài Nhơn phải chi ra vài ba trăm triệu để mua quất cảnh về chơi tết. Sau cái tết năm ấy, tôi quyết định mình sẽ trồng quất”.

Đầu năm 2016, ông Đình đầu tư 20 triệu đồng thuê 1.000m2 đất, sau đó khăn gói vào tận Phú Yên, ở lại đó thời gian dài để học hỏi quy trình kỹ thuật trồng quất cảnh và mua 300 cây giống về trồng thử nghiệm. Lứa quất đầu tay của ông Đình mặc dù được trồng trên nền đất phù sa ven sông Lại nhưng vẫn èo uột, bị chết hơn 1 nửa, số còn lại trông như cây bụi trong rừng rồi cũng chết dần, chỉ có hơn 10 cây cho quả.

Qua 4 năm miệt mài với cây quất, mặc dù chưa đúc kết được nhiều kinh nghiệm, nhưng ông Đình khẳng định nghề trồng quất cảnh không khó, nếu người trồng thực sự tận tâm, tận lực, kiên trì với nghề. Đặc biệt là phải thực hiện nghiêm cẩn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây, được như vậy chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ đạt từ 70 - 80%.

Ông hiểu, là do mình chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và chưa thấu đáo đặc tính sinh trưởng, phát triển từng giai đoạn của cây nên dẫn đến thất bại.

Ông chấp nhận mất cả vốn lẫn công trong vụ đầu. Không nản lòng, ông tiếp tục lên đường đi đến những địa phương nổi tiếng về trồng quất cảnh như Bình Kiến (TP Tuy Hòa, Phú Yên) và Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) để học tập kinh nghiệm, đồng thời tham khảo thêm qua báo chí.

Sau khi trang bị cho mình được vốn liếng kha khá về kỹ thuật, ông Đình tiếp tục trồng vụ quất thứ hai. Tỷ lệ thành công tăng dần, năm 2018 vườn quất của ông Đình đạt 70%, bước sang năm 2019 đã đạt đến 90%.

Ông Đình chia sẻ: “Tôi chấp nhận vụ đầu lỗ trắng tay, vụ thứ hai huề vốn, nhưng đúc kết lại mình lãi được kinh nghiệm. Vụ thứ ba tôi trồng 500 chậu bán được 450 chậu, lãi ròng được 80 triệu đồng.

Riêng vụ quất Tết Canh Tý 2020, tôi có trên 500 cây quất có dáng thế đẹp, cây khỏe, quả ra trĩu cành. Với giá dự kiến từ 500.000 - 700.000đ/chậu loại lớn; từ 250.000 – 300.000đ/chậu loại nhỏ hơn, sau khi trừ tất cả chi phí, tôi hy vọng tết này sẽ có lãi ròng trên 100 triệu”.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm