| Hotline: 0983.970.780

Quất trái vụ được mùa

Thứ Hai 04/05/2015 , 09:19 (GMT+7)

Hiện người dân xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang thu hoạch rộ vụ quất trái vụ. 

Năm nay, quất được mùa, sai quả nhưng giá không cao. Từ đầu vụ đến giờ giá chỉ dao động 9.000 – 10.000đ/kg, giảm một nửa so với cùng kì năm ngoái.

Từ nhiều năm nay trồng quất lấy quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà. Nhờ quất mà nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên “đổi đời”.

Thôn Nhân Lư có diện tích trồng quất lấy quả lớn nhất xã Cẩm Chế, với gần 200 mẫu, chiếm hơn 80% diện tích cây ăn quả.

Diện tích quất mỗi năm không ngừng tăng lên ở những vùng đất chuyển đổi, nhà trồng ít cũng 3 – 4 sào, trồng nhiều lên tới vài mẫu.

Đang nhanh tay hái quả để kịp xuất bán cho thương lái, chị Phí Thị Liên, thôn Nhân Lư chia sẻ: Quất trồng sau 2 năm là cho thu. Quất trái vụ cho thu hoạch rải rác từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch. Từ 10 - 15 ngày hái một lần, thu 12 - 14 lượt quả mỗi vụ trái mùa. Trung bình mỗi năm thu hoạch được 8 – 9 tạ quả/ sào.

Mọi năm, giá quất dao động từ 13.000 – 15.000đ/kg, năm ngoái có lúc lên tới 25.000đ/kg. Năm nay, từ đầu mùa tới nay giá quất loại đẹp chỉ 9.000 – 10.000đ/kg, quất nhỏ và xấu chỉ 2.000 – 3.000đ/kg, giảm 2 – 3 lần so với năm ngoái. Theo chị Liên, với giá bán trung bình 12.000đ/kg, người trồng quất đã có thể thu lãi gần 10 triệu đồng/sào. Với gần 1 mẫu quất, mỗi năm gia đình chị thu hơn 70.000 triệu đồng, hơn hẳn các cây trồng khác.

Quất là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, tốn ít công lao động. Gốc quất càng lâu năm, càng cho nhiều quả. Đặc biệt, loại cây trồng này rất ít sâu bệnh, nên không mất tiền mua thuốc BVTV như lúa hay rau màu khác.

Trồng quất không phải lo đầu ra. Đến nay, nhiều hộ trồng quất trong xã Cẩm Chế đều biết áp dụng biện pháp kỹ thuật cho ra quả rải vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm